Bình luận:

Tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo hoàn thành kế hoạch trước Indonesia

(PLO)- Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch của HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam khi rời Indonesia với kết quả hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối cùng tuyển Việt Nam (VN) không thua ở Bung Karno rất nhiệt, ba ngày sau thầy trò HLV Park Hang-seo về sân Mỹ Đình đá trận quyết định với Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Rất may là ông Shin Tae-yong đã chọn cách chơi bớt “chém đinh chặt sắt” để có một kết quả hòa trên sân nhà. Còn nếu như họ chọn cách chơi thô bạo nhuốm màu bạo lực như từng áp dụng với VN ở Dubai (hồi vòng loại World Cup 2022, giai đoạn 2) thì có thể Indonesia sẽ thua ngay “chảo lửa” của mình rồi.

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia bắt tay các tuyển thủ trước trận. Ảnh: Bola.

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia bắt tay các tuyển thủ trước trận. Ảnh: Bola.

Rõ ràng nhìn cách các cầu thủ Indonesia thể hiện là họ đã cố gắng lắm, nỗ lực lắm để không chơi bạo lực. Và điều này đã biến họ có ưu thế.

Trong hiệp 1, nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm thì lưới của tuyển VN đã rung lên hơn một lần. Đó là những lần khu vực Duy Mạnh phụ trách, các cầu thủ Indonesia tập trung đánh vào. Tuy nhiên phản xạ "nhanh như điện" của Văn Lâm đã cứu thua những tình huống trông thấy.

Ở thời điểm này nếu Indonesia chủ trương chơi thứ bóng đá “chém đinh chặt sắt” nhất định họ sẽ chuốc họa vào thân. Indonesia phối hợp hay, nhuần nhuyễn trong các pha lên bóng, tổ chức tấn công từ phần sân nhà rất có nét, có độ bất ngờ cao, tuy nhiên khả năng dứt điểm của học trò HLV Shin Tae-yong rất yếu.

Nếu như Indonesia có một chân sút bén nhọn thì rất khó cho VN ở trận lượt đi này. Nhìn chung các mảng miếng của Indonesia áp dụng ở trận bán kết lượt đi này là có tiến bộ và có độ nét, nhưng khâu cuối cùng là dứt điểm và bàn thắng thì còn nhiều điều phải bàn.

Những pha va chạm giữa Đoàn Văn Hậu và Asnawi thực chất là “ghim nhau” từ đầu trận. Trước đó Asnawi có những pha vào bóng bằng gầm giày với Văn Hậu rất nguy hiểm và kết quả là Văn Hậu trả đũa.

Tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo hoàn thành kế hoạch trước Indonesia ảnh 2

Văn Thanh té ngã trong thế "bánh mì kẹp thịt" trước các cầu thủ Indonesia. Ảnh: ANH THỎA.

Indonesia đạt đến mức này đã thành công. Nếu họ nóng đầu và chơi thứ bóng đá bạo lực thì nhất định sẽ bị mắc vào cái bẫy tuyển VN giăng ra. Các tuyển thủ VN cũng chẳng vừa trong việc phòng ngừa và phản đòn. Chính vì thế, Indonesia để những cái đầu nóng phát hỏa không kìm chế được thì chỉ có thua cuộc. Rất may Indonesia đã luôn ý thức không để cho những cái đầu phát hỏa.

Về phía tuyển VN, rõ ràng không thua ở “chảo lửa” Bung Karno là hoàn thành mục tiêu đề ra. Vấn đề chính của HLV Park Hang-seo là không thua khi rời Indonesia, không sứt mẻ lực lượng vì thẻ phạt và chấn thương cho lượt về mới là quan trọng.

Hôm nay ngoài một Văn Lâm xuất sắc trong khung thành thì các cầu thủ còn lại đã thực thi khá tốt những bài vở của ban huấn luyện đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm