Máy bay hỏng máy lạnh, nhiều hành khách bỏ xuống sân đỗ vì nóng

(PLO)-  40/185 hành khách đã rời máy bay để xuống sân đỗ vì quá nóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lúc 21 giờ ngày 29-6, tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay BL 6068 của hãng Pacific Airlines xảy ra việc 40/185 hành khách đã rời máy bay để xuống sân đỗ vì quá nóng.

Nguồn tin từ sân bay Tân Sơn Nhất cho biết nguyên nhân là do máy bay hỏng hệ thống phụ (ở phần đuôi máy bay) nơi cung cấp nguồn điện cho điều hòa không khí, trong khi đơn vị mặt đất không kịp thời điều máy thổi khí lạnh.

Cũng theo vị này, chuyến bay của hãng sau đó đã hoàn tất và đưa khách chuẩn bị khởi hành đi Đà Nẵng. Tuy nhiên, hơn 40 khách từ chối tiếp tục chuyến bay đi Đà Nẵng, số khách còn lại tiếp tục hành trình, cất cánh đi Đà Nẵng lúc 23 giờ ngày 29-6.

Phía sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sự cố này không ảnh hưởng đến an toàn, an ninh tại sân bay, tuy nhiên có ảnh hưởng đến việc chậm chuyến của hành khách. "Tại sân bay có dịch vụ cung cấp máy phát điện, máy thổi khí lạnh cung cấp cho các hãng bay khi xảy ra sự cố hỏng máy lạnh"- đại diện sân bay chia sẻ.

Trao đổi với PV, đại diện hãng cho biết đây là sự cố một số chuyến bay mắc phải do hệ thống phụ cung cấp nguồn điều hòa cho máy bay bị hỏng.

Để khắc phục sự cố như thế này tại các sân bay đều có đơn vị cung cấp máy phát điện và máy thổi khí lạnh lên máy bay cho khách thoáng mát. Với chuyến bay này, hãng đã phát hiện sự cố và thông báo đến đơn vị phục mặt đất cung cấp máy thổi khí lạnh và đơn vị này đã xác nhận cung cấp.

Tuy nhiên, khi khách ra máy bay, đơn vị cung cấp máy thổi khí lạnh đến chậm trễ khiến khách yêu cầu di chuyển vào nhà ga cho mát, đợi khắc phục xong rồi bay tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm