Máy bay ném bom B-52 xuất hiện trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

(PLO)- Trước thềm cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 5 năm, Mỹ-Hàn tổ chức tập trận không quân với sự xuất hiện của Máy bay ném bom B-52.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận không quân phối hợp, nhằm chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 từ quân đội Mỹ có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, theo hãng thông tấn Yonhap.

Bộ này cho biết thêm cuộc tập diễn ra trên biển Hoàng Hải (một biển nhỏ nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc). Ngoài sự xuất hiện của máy bay ném bom B-52, cuộc tập trận còn có sự tham gia của nhiều loại máy bay chiến đấu tân tiến khác từ Mỹ và Hàn Quốc, trong đó có máy bay ném bom B-1B của Mỹ, F-15K và KF-16 của Hàn Quốc.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ trong một cuộc tập trận với Hàn Quốc hồi tháng 11-2022. Ảnh: YONHAP

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ trong một cuộc tập trận với Hàn Quốc hồi tháng 11-2022. Ảnh: YONHAP

Bộ này cho biết thêm việc quân đội Mỹ triển khai nhiều khí tài quân sự quan trọng trong cuộc tập trận này là nhằm mục đích kiềm hãm các hành vi khiêu khích cũng như ngăn chặn nguy cơ trả đũa từ phía Bình Nhưỡng sau khi Mỹ-Hàn tuyên bố tổ chức cuộc tập trận Lá chắn Tự do (FS) với thời gian và quy mô lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 23-3).

Trước việc Mỹ-Hàn tổ chức các buổi tập tại khu vực Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã lên án gay gắt động thái này, cho rằng nếu còn tiếp tục các cuộc tập trận chung thì Seoul và Washington sẽ đối mặt những phản ứng mạnh mẽ “chưa từng có” từ Triều Tiên, theo hãng thông tấn KCNA.

Ngoài ra, Triều Tiên còn kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế cần mạnh mẽ thúc giục Mỹ-Hàn ngưng ngay các phát ngôn mang tính khiêu khích Bình Nhưỡng và dừng các cuộc tập trận quân sự chung sắp diễn ra, song phía LHQ hiện vẫn chưa phản hồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm