Mẹ con sản phụ chết do thuyên tắc ối chuyển dạ

Mẹ con sản phụ chết do thuyên tắc ối chuyển dạ ảnh 1
Bác sĩ Phạm Việt Thanh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM (đứng) - đọc kết luận của hội đồng chuyên môn về nguyên nhân tử vong - Ảnh: Quốc Ngọc
Sau khi xem xét tất cả hồ sơ bệnh án lưu trữ tại bệnh viện và kết quả mổ tử thi từ Trung tâm Pháp y TP.HCM, hội đồng chuyên môn đã thảo luận và thống nhất về mặt lâm sàng, sản phụ trong giai đoạn chuyển dạ có diễn biến đột ngột trụy tim mạch, tím tái, rối loạn tri giác, suy hô hấp cấp, được xử trí hồi sức tích cực nhưng không cứu được. Về mặt cận lâm sàng, chẩn đoán giải phẫu bệnh của sản phụ là thuyên tắc ối, chẩn đoán giải phẫu bệnh của con là phổi bào thai, chết trong bụng mẹ. Thay mặt hội đồng chuyên môn, bác sĩ Phạm Việt Thanh - giám đốc Sở Y tế - cho biết kết luận của hội đồng, nguyên nhân tử vong là do sản phụ bị thuyên tắc ối trong giai đoạn chuyển dạ, con chết do ngạt trong tử cung khi mẹ bị thuyên tắc ối. Theo nhận xét của hội đồng, bệnh lý thuyên tắc ối (nước ối, tế bào hoặc mảnh vụn của thai lưu thông vào tuần hoàn bà mẹ, gây ra sụp đổ hô hấp tuần hoàn) là bệnh lý rất hiếm gặp với tỉ lệ 7,7/100.000 ca sinh. “Bệnh lý này xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, cũng không có khả năng phòng ngừa và tỉ lệ tử vong rất cao. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý kíp sinh để đưa thai nhi ra sớm”, bác sĩ Thanh nói. Trong quá trình hội đồng làm việc với bệnh viện, được biết vào ngày 28-4 gia đình có xin mổ lấy thai, nhưng bệnh viện xét thấy đây là trường hợp sinh con lần thứ hai và có thể sinh thường nên không chỉ định mổ thai, quyết định cho sinh thường. Theo QUỐC NGỌC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm