Mẹ ruột giết chết sáu đứa con, giấu xác trong gara

Báo chí đưa tin Megan Huntsman, 39 tuổi, bị buộc tội sát hại 6 đứa con của mình trong suốt 10 năm trời. Cô cô đã lần lượt bóp cổ đến chết 6 đứa con của mình khi chúng mới được sinh ra trong thời gian từ tháng 1-1996 đến tháng 12-2006. 

Bí mật này chỉ mới được khám phát hồi tháng 4-2014 khi Darren West, chồng cũ của Huntsman, vào ga ra lấy lại những đồ dùng của mình sau 8 năm đi tù.

Megan Huntsman bị buộc tội giết 6 đứa con mới sinh của mình và giấu xác vào ga ra (Ảnh: AP) 

Trong ga ra ở khu vực ngoại ô Pleasant Grove, người đàn ông tìm thấy những phần thi thể của một đứa bé được bọc trong các chiếc túi nhựa và một cái khăn tắm rồi nhét vào một chiếc hộp.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thi thể của 6 đứa bé còn lại trong những chiếc hộp khác, cũng được cất giấu trong gara để xe, nâng tổng số xác chết lên 7 đứa trẻ.

 Hiện trường vụ án (Ảnh: AP)

Huntsman khai với cảnh sát rằng đã tự tay giết chết 6 đứa trẻ, và một đứa còn lại bị chết do sinh non. Cảnh sát cho rằng Huntsman đã trong tình trạng nghiện ma túy khi giết những đứa trẻ. 

Ông West, cha của những đứa bé bị giết, không bị tình nghi. Tờ Salt Lake Tribune đưa tin, cặp vợ chồng hiện đã có với nhau 3 cô con gái độ tuổi từ 13 đến 20.
Huntsman đang bị giam giữ tại trại giam Utah và đang đối mặt với mức án tù tối đa là 5 năm cho “mỗi lần giết người”, tương đương 30 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm