Messi không phải là tấm gương tốt để noi theo

(PLO)- Cựu đồng đội của Lionel Messi ở Barcelona đã giải thích vì sao siêu sao 36 tuổi người Argentina không phải là tấm gương tốt để noi theo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 14-11. Bojan Krkic biết sức nặng từ áp lực có thể xảy ra khi các cầu thủ trẻ cố gắng theo bước Lionel Messi và cựu ngôi sao của Barcelona này đã gửi một thông điệp mạnh mẽ dành cho các cầu thủ trẻ đang học nghề.

Cựu ngôi sao của Barcelona, ​​​​AS Roma và Stoke City, Bojan Krkic khẳng định các cầu thủ trẻ đang trưởng thành từ học viện La Masia không nên cố gắng noi gương Lionel Messi. Lò La Masia đã và đang sản sinh ra rất nhiều tài năng trẻ được kỳ vọng có thể là Messi tiếp theo, trong đó có Ansu Fati, Lamine Yamal và chính Bojan Krkic. Bojan Krkic nay đã 33 tuổi cuối cùng không thể đạt được kỳ vọng. Vì thế, anh rất hiểu áp lực được coi là Messi 2.0 nặng nề như thế nào.

messi-bojan-barcelona.jpg
Bojan Krkic từng chơi cùng Lionel Messi trong màu áo Barcelona. ẢNH: GETTY

Bojan Krkic, 33 tuổi đã giải nghệ vào năm nay sau thời gian thi đấu cho Vissell Kobe ở Nhật Bản. Bojan đã nói rõ rằng anh không thoải mái với “chính sách tăng tốc” mà Barcelona áp dụng trong những năm gần đây. Gavi, Pedri, Lamine Yamal và Marc Guiu là một trong số những tài năng mới nhất được đưa vào đội một Barca.

Và mặc dù họ đã phát triển mạnh mẽ, Bojan biết rất rõ những thách thức khi họ sớm chịu áp lực ở độ tuổi trẻ như vậy, đặc biệt là khi họ được so sánh với ngôi sao của Inter Miami, Lionel Messi, người đã giành Quả bóng vàng thứ tám vào tuần trước.

Bojan Krkic ra mắt Barcelona năm anh 17 tuổi vào năm 2007. Người ta đã thổi phồng quá mức về tiềm năng của Bojan Krkic. Bây giờ, trong một bộ phim tài liệu, Bojan Krkic tiết lộ rằng, anh đã phải chịu đựng những cơn hoảng loạn do áp lực khi chơi cho một trong những CLB lớn nhất châu Âu ở độ tuổi non nớt như vậy.

Và Bojan Krkic tin rằng, các cầu thủ trẻ cần có nhận thức thực tế hơn về ý nghĩa của thành công, thay vì so sánh bản thân với cầu thủ được cho là vĩ đại nhất mọi thời đại Lionel Messi.

inter-miami-lionel-messi.jpg
Lionel Messi là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành 8 quả bóng vàng thế giới. ẢNH: GETTY

Bojan Krkic chia sẻ với tờ Diario AS (Tây Ban Nha): “Bộ phim tài liệu là điều tôi luôn muốn làm. Truyền đạt kinh nghiệm của tôi với tư cách là một cầu thủ. Những gì mọi người nghĩ thì rất đẹp đẽ, nhưng lại có đau khổ và nỗ lực. Tôi muốn giải thích những gì tôi đã trải qua.

Lý do cho những quyết định của tôi mang đến một thông điệp tích cực. Đây không phải là một bộ phim tài liệu chỉ dành cho người hâm mộ bóng đá, nó còn đi xa hơn, nó nói về những hoàn cảnh cá nhân và gửi thông điệp rằng Lionel Messi không phải là tấm gương điển hình.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Rafa Nadal đều không phải là những trường hợp bình thường, họ không thể làm tấm gương cho lớp trẻ. Họ thật phi thường. Thành công không phải vậy, nó chỉ đến với họ mà thôi.

Thành công có thể được áp dụng cho nhiều tình huống. Đối với tôi, Sergio Canales là một vận động viên thành công vì anh ấy đã bị rách đầu gối ba lần và đã lọt vào đội tuyển quốc gia. Joselu, 33 tuổi đã đến Real Madrid. Với những điều này, họ đã đạt được thành công”.

messi-inter-miami.png
Messi hiện đã sang Mỹ chơi bóng cho Inter Miami. ẢNH: GETTY

Trong khi các tài năng trẻ của Barcelona có thể đang tạo ra tác động tích cực trên sân cỏ thì Bojan, người từng khoác áo tuyển Tây Ban Nha một lần vào năm 2008 khẳng định “chính sách tăng tốc” hay nói khác đi là “gặt lúa non” của Barca trong những năm gần đây là do họ gặp khó khăn về tài chính.

Bojan Krkic khẳng định, Barcelona chỉ nên đưa “các cầu thủ trẻ có tài năng ưu tú ra ánh sáng”. Bojan Krkic tuyên bố thật không công bằng khi đặt những người trẻ vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp sớm.

messi-haaland.jpeg
Bojan Krkic cho rằng những cầu thủ trẻ bây giờ không nên cố gắng theo đuổi thành tích của Messi và hãy là chính họ. ẢNH: MIRROR

Bojan Krkic nói thêm: “Một cậu bé 15 tuổi đã muốn tập luyện cùng đội dự bị và cậu bé 16 tuổi muốn tập luyện cùng đội một, chúng tôi (Barcelona) đang bình thường hóa một điều gì đó không bình thường.

Vấn đề kinh tế ảnh hưởng rất nhiều vì các đội đều như vậy và họ gần như bắt buộc phải đặt cược vào giới trẻ. Tình huống này khiến mọi người chạy quá nhanh và tất cả chúng ta nên dừng lại. Chúng ta đang nói về những đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học, những đứa trẻ mà chúng ta nên nói chuyện cùng.

Lý tưởng nhất là phát triển trong học viện của riêng bạn. Chúng ta phải trao giá trị cho cầu thủ ở đội trẻ, coi trọng những cầu thủ ở đội trẻ, không muốn thăng tiến sớm. Đây là cách bạn đánh giá cao việc lên đội một, bởi vì bạn phải có rất nhiều thành tích khi lên đội một của Real Madrid, Valencia hoặc Man City. Bạn phải làm cho nỗ lực của mình được đánh giá cao”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm