Pep Guardiola nói không bình thường, Pochettino gửi lời xin lỗi

(PLO)- Pep Guardiola đáp trả việc Mauricio Pochettino phớt lờ cái bắt tay sau trận Chelsea hòa Man City 4-4 đầy kịch tính ở vòng 12 Premier League trên sân Stamford Bridge.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 13-11. HLV của Manchester City Pep Guardiola đã từ chối tấn công HLV Mauricio Pochettino của Chelsea sau khi chiến lược gia người Argentina không bắt tay chiến lược gia người Tây Ban Nha sau trận hòa 4-4 của hai đội ở vòng 12 Premier League trên sân Stamford Bridge đêm qua và rạng sáng nay 13-11.

Pep Guardiola khẳng định ông không có vấn đề gì với Mauricio Pochettino. The Blues đã giành được một điểm ngay sau khi kết thúc một trận đấu cực kỳ hấp dẫn mà Manchester City tưởng chừng như đã giành chiến thắng nhờ pha lập công nâng tỉ số lên 4-3 ở phút 86 của Rodri.

chelsea-man-city.jpg
Chelsea và Man City đã tạo nên màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục ở trận cầu tâm điểm vòng 12 Premier League trên sân Stamford Bridge. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, ở phút bù giờ cuối trận, cựu cầu thủ “tốt nghiệp” từ học viện đào tạo trẻ của chính Man City là Cole Palmer đã ghi bàn gỡ hòa 4-4 cho Chelsea từ chấm 11m. Man City đã bán Palmer cho Chelsea vào mùa hè vừa qua.

Không ngạc nhiên, trận đấu này đầy rẫy những tình huống gây tranh cãi và Pochettino xông thẳng vào sân để đối đầu với trọng tài Anthony Taylor ngay khi trận đấu kết thúc. Bất chấp được các nhân viên Chelsea ôm lại ngăn cản, Pochettino vẫn buông lời chỉ trích trọng tài.

Khi làm như vậy, Mauricio Pochettino đã từ chối lời đề nghị bắt tay sau trận đấu của Pep Guardiola, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha lại thông cảm cho người đồng nghiệp người Argentina.

Pochettino-chelsea.jpg
Pochettino lao vào sân chỉ trích trọng tài Taylor, bất chấp được các nhân viên Chelsea can ngăn. ẢNH: MIRROR

Khi được hỏi về sự cố nói trên sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City nói với các phóng viên: "Không vấn đề gì. Đó không phải là vấn đề. Tôi không muốn nói một lời nào. Nó hoàn toàn ổn. Cảm xúc đôi khi xảy đến với tôi. Nó ổn”.

Lời nói giận dữ của Pochettino dành cho Taylor và các trọng tài trận đấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, mặc dù HLV Chelsea dường như đã lấy lại bình tĩnh tương đối nhanh chóng. Pochettino đã nhận thẻ vàng từ trọng tài và ông thầy người Argentina đã đưa ra lời xin lỗi tới cả Taylor và Guardiola trong cuộc họp báo sau trận đấu.

chelsea-pochettino.png
Pochettino xin lỗi trọng tài Taylor và HLV Pep Guardiola sau trận đấu. ẢNH: MIRROR

HLV Mauricio Pochettino của Chelsea giải thích: “Tôi cần xin lỗi Anthony, các trọng tài và trọng tài thứ tư. Vào thời điểm này, tôi cảm thấy có lẽ Raheem Sterling có thể vượt qua và ghi bàn thứ năm cho Chelsea. Và vào thời điểm này khi trận đấu kết thúc, tôi quay lại và nói: “Cái quái gì….?. Bạn biết đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi nói: “Tại sao lại dừng lại (trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu) vào lúc này”.

Sau đó tôi quay lại và nói “Tôi xứng đáng, tôi xứng đáng bị đặt dấu hỏi, vì tôi đã vượt quá giới hạn nên tôi muốn xin lỗi, vì đó không phải là hình ảnh tốt cho tôi và cho bóng đá với kiểu hành vi này. Tôi cũng muốn xin lỗi Pep Guardiola vì tôi đã không gặp ông ấy bắt tay vào thời điểm đó”.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola tiếp tục phân tích trận đấu mà ông cho là “không bình thường”, trong khi dành lời khen ngợi cách xây dựng Chelsea của Mauricio Pochettino là tương tự như những gì Man City từng làm.

manchester-city-pep-guardiola.jpg
Pep Guardiola cho rằng tỉ số 4-4 là không bình thường. ẢNH: MIRROR

HLV Pep Guardiola của Man City nói thêm: “4-4 là tỉ số không bình thường. Thông thường chúng tôi kiểm soát nhiều hơn, nhưng tôi không thể nhớ trận đấu nào chúng tôi đến đây và có những cơ hội mà chúng tôi có. Ngay cả những trận chúng tôi thắng 1-0 và thậm chí trận năm ngoái còn tệ hơn nhiều so với trận chúng tôi chơi hôm nay hàng triệu lần.

Bạn có biết Chelsea đã làm gì để xây dựng đội bóng của mình không? Trước đây chính Man City, Man City và Man City đã làm được điều đó. Hãy nhìn xem Chelsea đã làm gì để tạo nên một đội bóng tuyệt vời đó? Vì vậy, nó là bình thường. Đó là một kết quả công bằng. Đó là những gì nó xảy ra. Bạn có vui không?".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm