Chelsea – Man City: Ngày buồn ở Stamford Bridge

(PLO)- Chelsea và Man City sẽ có trận thư hùng ở vòng 12 Premier League, với phong độ hủy diệt hiện tại của Man City rất khó cho chủ sân Stamford Bridge làm nên bất ngờ ở vòng đấu này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn quân của HLV Pochettino khởi đầu mùa giải với hàng loạt vấn đề, từ chấn thương của trụ cột đến những tân binh xa lạ với CĐV. Đó chính là nguyên nhân làm cho The Blues chìm sâu dưới bảng xếp hạng. Phong độ của Chelsea ở mùa giải này được đánh giá không cao, trước những đối thủ yếu nhưng Chelsea bất ngờ để thua hoặc chia điểm ở phút cuối.

Trận thắng 4-1 trước Tottenham ở vòng 11 có thể là sự may mắn cho chủ sân Stamford Bridge, khi Tottenham chơi đủ người, Chelsea tỏ ra bế tắc, phải chờ đến khi trung vệ Romeo của Tottenham lĩnh thẻ đỏ thì Chelsea mới có cơ hội vùng lên.

IMG_6610.jpeg
Man City đang đầy tự tin sau khi trở lại ngôi đầu bảng Premier League. Ảnh: Getty

Chelsea vẫn chưa thể làm cho CĐV an tâm với lối chơi mờ nhạt và thiếu tính sáng tạo, đặc biệt hàng công chưa tận dụng được tối đa cơ hội. Nicolas Jackson lập hat-trick vào lưới Tottenham nhưng 3 bàn thắng này khá dễ dàng khi “Gà trống” chỉ thi đấu với 9 người trên sân. Thành tích của tiền đạo sinh năm 2001 không được CĐV Chelsea đánh giá cao.

Vừa có dấu hiệu hồi phục thì Chelsea phải đụng độ với Man City trên sân nhà Stamford Bridge, ĐKVĐ Premier League đang duy trì được chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng từ giải đấu quốc nội và cúp châu Âu. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola có những chiến thắng dễ dàng ở vòng bảng Champions League và đã nắm chắc tấm vé đi tiếp với thành tích bất bại sau 4 vòng đấu. Man City cũng có chiến thắng hủy diệt Bournemouth với tỷ số 6-1, trong ngày thi đấu rực sáng, Doku đã có một bàn thắng và 4 kiến tạo thành bàn, góp công lớn giúp The Citizens leo lên top 1.

IMG_6608.jpeg
Doku đang tỏa sáng rực rỡ từ khi gia nhập Man City. Ảnh: Getty

Hành quân làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, Man City sẽ mang đến đội hình mạnh nhất với mục tiêu giành 3 điểm. Chủ sân Etihad thiết lập lại ngôi đầu bảng nhờ vào cú sẩy chân của Tottenham trước Newcastle, với lợi thế hiện tại, Man City không dễ gì bỏ qua cơ hội để gia tăng khoảng cách với các đội phía sau.

Xét về thành tích đối đầu thì Chelsea đang nhỉnh hơn, trong 160 lần gặp nhau trong quá khứ, The Blues giành 62 thắng, 38 hòa và 60 thua. Tuy nhiên, trong 2 mùa giải gần nhất, Chelsea không thể thắng nổi Man City, thậm chí chủ sân Stamford Bridge không ghi được bàn thắng nào.

Hành quân làm khách trên sân Stamford Bridge, Man City sẽ không có sự phục vụ của cặp đội John Stones và Akanji do chấn thương, ngoài ra Kevin De Bruyne vẫn chưa có tín hiệu quay trở lại. Về phía chủ nhà Chelsea, danh sách chấn thương của The Blues vẫn không có gì thay đổi khi hàng loạt cái tên phải ngồi ngoài như Wesley Fofana, Ben Chilwell, Romeo Lavia, Trevoh Chalobah hay Carney Chukwuemeka.

IMG_6609.jpeg
Trong 6 trận gần nhất, Chelsea không thể thắng được Man City. Ảnh: Getty

Với phong độ và hiệu suất ghi bàn ổn định hiện tại, Man City nhiều khả năng sẽ gieo sầu cho Chelsea trong trận đấu tối nay. Trận đấu giữa Chelsea và Man City sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12-11.

Dự đoán tỷ số: Man City thắng 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm