Messi sợ đối đầu với hậu vệ này nhất

(PLO)- Lionel Messi đã tuyên bố rằng Cristian Romero là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới sau màn trình diễn xuất sắc của anh trong trận đấu của Argentina thắng nhọc nhằn Ecuador vào những phút cuối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Argentina đã bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup FIFA 2026 của họ bằng chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất của Messi ở phút thứ 78 từ một cú sút phạt đẹp mắt sở trường đã tạo ra sự khác biệt giữa hai đội tại sân vận động Estadio das Monumental vào rạng sáng 8-9.

Tuy nhiên, màn trình diễn phòng ngự của Romero mới là điểm nhấn khi anh đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của đội nhà. Hậu vệ của Tottenham Hotspur đã thực hiện bảy pha tranh chấp và một pha giải vây thành công, và giành chiến thắng 7/8 cuộc đấu tay đôi trên mặt sân.

Đội trưởng Argentina, Lionel Messi, đã ca ngợi đồng đội Romero sau chiến thắng trước Ecuador. Tác giả của bàn thắng duy nhất nói với SPORTbible: “Đối với tôi, cậu ấy là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Màn trình diễn của Romero thật tuyệt vời. Cậu ta là cầu thủ hay nhất của trận đấu. Thật sự tôi rất sợ nếu phải đối mặt với Romero".

Messi thừa nhận trung vệ Romero xuất sắc nhất trong trận thắng khó Ecuador mà anh là tác giả của bàn thắng duy nhất. Ảnh: GETTY.

Messi thừa nhận trung vệ Romero xuất sắc nhất trong trận thắng khó Ecuador mà anh là tác giả của bàn thắng duy nhất. Ảnh: GETTY.

Romero cũng có một khởi đầu ấn tượng tương tự cho chiến dịch của Tottenham. Anh đã thi đấu 4 trận, giúp Spurs giữ sạch lưới 2 trận. Cầu thủ 25 tuổi này thậm chí còn ghi một bàn thắng đẹp mắt trong trận thắng 5-2 trước Burnley và một bàn đầu đánh đầu trong trận hòa 2-2 với Brentford.

Anh cũng đóng vai trò quan trọng cho Argentina tại vòng chung kết World Cup FIFA 2022, giúp đàn anh Lionel Messi giành chức vô địch cúp thế giới lần đầu trong sự nghiệp của mình. Romero đã thi đấu trong 7 trận, góp phần vào 2 trận giữ sạch lưới.

The Athletic thông tin rằng Lionel Messi muốn CLB cũ của mình, Barcelona, ký hợp đồng với Romero vào năm 2021. Tuy nhiên, Blaugrana không đủ khả năng tài chính để chi trả cho anh và trung vệ này đã gia nhập Tottenham từ Atalanta, một đội bóng Serie A, với giá 50 triệu euro.

Romero đã phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới cả trong màu áo tuyển quốc gia và CLB Tottenham. Ảnh: GETTY.

Romero đã phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới cả trong màu áo tuyển quốc gia và CLB Tottenham. Ảnh: GETTY.

Sau khi chuyển đến Spurs và Messi chuyển đến Paris Saint-Germain, Romero đã bày tỏ: "Messi đã từng muốn có tôi trong đội của anh, và anh ấy muốn tôi đến Barcelona. Điều này thật tuyệt vời. Nhưng tiếc là các cuộc đàm phán đã không có kết quả cuối cùng”.

Hậu vệ trung tâm của Spurs cũng bày tỏ sự buồn bã về cách đội trưởng Argentina của anh rời khỏi Barca. Vấn đề tài chính của đội bóng Catalan khiến họ không thể chi trả cho một hợp đồng mới cho người đoạt giải Quả bóng vàng 7 lần: "Đội mà PSG đã xây dựng thật là điên rồ. Tôi cảm thấy một chút buồn về cách Leo rời khỏi Barcelona, tôi nghĩ anh ấy sẽ ở đó mãi mãi.

Tôi chúc Messi mọi điều tốt lành. Anh ấy luôn là một người tuyệt vời trên sân bóng. Hy vọng Messi có thể giành mọi thứ bên cạnh các đồng đội khác ở giải đấu mới của mình”. Romero đã trở thành một trụ cột trong đội hình của Tottenham, thi đấu 68 trận ở các giải đấu, ghi ba bàn và có một kiến tạo. Anh cũng đã có 23 lần khoác áo đội tuyển Argentina, là một phần của đội giành cả World Cup vào năm ngoái và Copa America vào năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm