Messi tịt ngòi vì rơi vào hoàn cảnh phức tạp

Sau kỳ chuyển nhượng đầy thành công vào mùa hè này, Paris Saint-Germain (PSG) trở nên nổi bật trong mùa giải khi ký hợp đồng với Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma và Georginio Wijnaldum. Họ đang được kỳ vọng sẽ giành mọi danh hiệu một cách dễ dàng.

Chùm ảnh trò cứu thầy Solskjaer
Chùm ảnh trò cứu thầy Solskjaer
(PLO)- Ba bàn thắng của MU ghi trên sân Tottenham do công Ronaldo (39), Cavani (64) và Rashford (86) giúp MU giành 3 điểm, lấy lại vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và giải toả phần nào sức ép cho HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Đội bóng thành Paris đang bỏ xa đội xếp sau là Rens với 10 điểm sau chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước nhà đương kim vô địch Lille, nhưng họ đã phải lội ngược dòng từ trong hai trận gần nhất. Sự chật vật này bị chỉ trích và Giám đốc thể thao của PSG, Leonardo lên tiếng bảo vệ đội bóng của ông và HLV trưởng Mauricio Pochettino.

Leonardo được hỏi liệu anh có nghĩ rằng báo chí đang quá khắc nghiệt hay không. Cựu tiền vệ tuyển Brazil chia sẻ: "Bạn có thể nói rằng chúng tôi đã không được tốt lắm, nhưng nó đã bắt đầu đi quá xa. Nói rằng HLV không hiểu bóng đá cứ như ông ấy được sinh ra ngày hôm qua, hoặc những cầu thủ tuyệt vời mà chúng tôi đã mang về thật tồi tệ.

Giám đốc kỹ thuật Leonardo (phải) bảo vệ Messi. Ảnh: CGI.

Có những người nói về PSG như một phương tiện để tự quảng cáo cho mình. Chúng tôi có thể không chơi theo cách chúng tôi muốn, nhưng PSG đang có 10 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Chúng tôi đang có 10 điểm ở Ligue 1. Chúng tôi đang tiến bộ. PSG không bao giờ thiếu khát khao và chúng tôi biết cách xoay chuyển tình thế.

Bạn không thể nói như vậy về Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Marco Verratti, HLV Pochettino hay Marquinhos. Và Ramos? Chúng tôi biết Ramos đã gặp chấn thương. Báo chí Tây Ban Nha đang thổi phồng vấn đề quá mức. Dĩ nhiên, chúng tôi đều biết anh ấy có vấn đề. Chúng tôi biết điều gì đang xảy ra ở đây và mỗi ngày càng hoàn thiện hơn".

Phong độ của Lionel Messi cũng không như những gì nhiều người mong đợi kể từ khi anh chuyển đến Pháp, nhưng giám đốc thể thao của PSG không lo lắng. PSG dẫn lời Leonardo: “Vụ việc của Messi rất phức tạp. Trong hai tháng đầu tiên ở PSG, Messi đã chơi quá nhiều trận cho đội tuyển quốc gia hơn là cho chúng tôi.

Tam tấu Messi - Neymar - Mbappe chưa tạo ra sức công phá dữ dội như mong đợi. Ảnh: CGI.

Mỗi khi loạt trận quốc tế diễn ra, Messi phải chơi 3 trận cho đội. Do vận động nhiều nên cơ bắp Messi quá tải, dễ bị tổn thương. Neymar cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, nhưng anh ấy vừa chơi tuyệt hay trước Lille".

Messi và Neymar xuất phát cùng nhau trong trận đấu với đương kim vô địch Lille ở vòng 12 Ligue 1 khi Kylian Mbappe dính chấn thương phải ngồi ngoài. Messi rời sân sau hiệp một để tránh chấn thương khi PSG đang bị dẫn trước 0-1. Sang hiệp 2, Neymar đã tỏa sáng và góp công vào chiến thắng 2-1 của PSG.

Theo thống kê của Whoscored chấm cho Messi 6,2 điểm trận này và không cầu thủ nào của PSG bị đánh giá thấp hơn. Nhưng Leonardo không lo lắng với phong độ của siêu sao người Argentina. Ông nói thêm: “Tôi xem các cầu thủ tập luyện hàng ngày. Vì vậy, không có gì đáng ngại. Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng PSG không quan tâm đến thiết quân luật với các cầu thủ. Họ có thể đi tiệc tùng hay gì đó ở bất cứ đâu.

Cầu thủ PSG sinh hoạt thoải mái, miễn sao giữ phong độ tốt. Ảnh: CGI.

Nhưng thực sự là chúng tôi biết tất cả mọi thứ. Nếu một cầu thủ làm sai điều gì đó, chúng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy". Thậm chí, Leonardo cho rằng PSG đang chơi không tốt và các ngôi sao của đội bóng cũng đang chơi không đúng với đẳng cấp của họ, nhưng rồi mọi thứ sẽ dần ổn định.

Leonardo bật mí: “Ở Champions và Ligue 1, chúng tôi chơi không tốt và tôi phải thừa nhận điều đó. Chúng tôi không muốn nói PSG đang chơi tốt và những ngôi sao sẽ sớm tỏa sáng. Nhưng trận đấu với Lille đã cho thấy chiến thắng dành cho PSG. Tuy là nó không dễ dàng gì nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt cho chúng tôi.

Nhiều trận PSG bị dẫn nhưng vẫn thắng, như khi gặp Angers hay Lyon. Nhưng các cầu thủ biết phải làm gì. Đấy là lý do chúng tôi vẫn đứng đầu bảng. Tôi nghĩ chúng tôi phải cải thiện, đó là điều hiển nhiên, nhưng đây cũng là điều bình thường trong bối cảnh này. Có những cầu thủ hòa nhập muộn và đội có những thay đổi lớn. Điều tôi không thích là cách chúng tôi bị đánh giá không đúng sự thật”.

Djokovic chơi lớn tại Paris Masters
Djokovic chơi lớn tại Paris Masters
(PLO)- Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic đăng ký tranh tài hai nội dung đơn và đôi tại Paris Masters khởi tranh vào tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm