Miền Trung: Khách sạn “cháy” phòng, bùng nổ khách nội địa

(PLO)- Các hoạt động du lịch tại miền Trung đang rất nhộn nhịp với phần lớn khách nội địa đang thỏa sức đi du lịch dịp hè.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hoạt động du lịch ở các tỉnh miền Trung đang trở nên rất sôi động và nhộn nhịp. Các doanh nghiệp (DN) du lịch tại đây đang kỳ vọng vào sự phục hồi nhanh chóng của thị trường khách nội địa.

Đà Nẵng “cháy” phòng

TP miền biển Đà Nẵng đang rầm rộ tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc như: Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022, Giải golf châu Á, Diễn đàn phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2022...

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho hay năm 2019, tổng lao động ngành du lịch của TP là 56.100 người. Thời điểm đỉnh dịch, số lượng này chỉ còn 13.000 người. Hiện tại, nhân lực ngành du lịch đang phục hồi, khoảng 25.000-30.000 người. Tuy nhiên, hiện tại các khu, điểm du lịch vẫn xử lý ổn thỏa vấn đề liên quan đến nhân sự.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện công suất phòng của các khách sạn ở Đà Nẵng đạt 60%-80%. Nhiều khách sạn bắt đầu “cháy” phòng vào dịp cuối tuần khi các gia đình đổ xô đi nghỉ hè.

Để chuẩn bị đón khách, nhiều công ty du lịch đã cố gắng “săn đầu người” về làm việc vì lực lượng lao động thiếu hụt sau dịch bệnh.

Đại diện khách sạn HaiAn cho hay mùa du lịch hè này dự kiến lượng khách sẽ tăng bình quân khoảng 70%-80%. “Sau dịch, khách sạn gặp một chút khó khăn về nhân sự. Tuy nhiên, khách sạn đã tuyển dụng nhiều nhân sự mới ra trường để đào tạo và cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại” - đại diện khách sạn nói.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc truyền thông và marketing khu du lịch Núi Thần Tài, thông tin trung bình mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 2.000 khách, cuối tuần khoảng 4.000 khách. Hiện hệ thống khách sạn trong tháng 6 đã kín phòng vào những ngày cuối tuần.

Ông Nguyễn Văn Duẩn, Giám đốc khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, cho biết đang rất kỳ vọng về sự phục hồi của du lịch khi lượng khách nội địa đang đổ về TP Đà Nẵng khá đông. Các ngày bình thường khách sạn đạt công suất 70%-80%, cuối tuần đã “cháy” phòng.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho hay TP đang nỗ lực quảng bá hình ảnh, đưa nơi đây trở thành điểm đến của nhiều sự kiện tầm quốc tế và khu vực về văn hóa, du lịch, thương mại…

“Với thông điệp Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa, chào đón khách du lịch và chính sách MICE, TP hy vọng tạo ra giá trị tăng thêm cho sự kiện kết nối kinh doanh của cộng đồng DN. Từ đó giúp họ không chỉ có những buổi kết nối kinh doanh hiệu quả mà còn có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đáng nhớ” - ông Bình cho hay.

Du khách các tỉnh, thành khác tấp nập tới Đà Nẵng du lịch hè, các khách sạn ven biển “cháy” phòng. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH

Du khách các tỉnh, thành khác tấp nập tới Đà Nẵng du lịch hè, các khách sạn ven biển “cháy” phòng. Ảnh: NGUYỄN TRÌNH

Quảng Nam gấp rút tuyển nhân lực

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam Văn Bá Sơn cho biết hai năm qua ngành du lịch của tỉnh đối mặt với rất nhiều khó khăn, sụt giảm mạnh lượng khách, thiệt hại ước tính hơn 15.000 tỉ đồng. Cùng với đó, toàn tỉnh có thời điểm trên 90% DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch dừng hoạt động, 14.000 lao động mất việc.

Tuy nhiên, hiện nay ngành du lịch đã có những tín hiệu khởi sắc với 85% DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã khởi động lại. Khoảng 60% lao động ngành du lịch cũng đã trở lại làm việc.

Theo thống kê, trong năm tháng đầu năm, tổng lượng khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam đạt hơn 1,5 triệu lượt khách, tăng gần năm lần so với cùng kỳ năm 2021. Những tín hiệu lạc quan kéo theo doanh thu từ tham quan, lưu trú ước tính đạt 1.110 tỉ đồng; thu nhập xã hội từ du lịch cũng tăng, ước tính đạt 2.600 tỉ đồng.

“Với những gói sản phẩm kích cầu du lịch, hy vọng lượng khách nội địa đến Quảng Nam dịp hè sẽ có sự đột biến. Bên cạnh đó, thị trường khách quốc tế được dự báo tăng nhẹ đến từ Hàn Quốc” - ông Sơn kỳ vọng.

Thừa Thiên-Huế ráo riết đào tạo nhân lực ngành du lịch

Tại Thừa Thiên-Huế, riêng tháng 5-2022, lượng khách du lịch đến tỉnh ước tính đạt 154.212 lượt, tăng 158,78% so với năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nguồn nhân lực trong các khách sạn, DN du lịch nghỉ việc, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Cụ thể, trước dịch, tỉnh có hơn 14.000 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch và hơn 30.000 lao động gián tiếp nhưng số lượng này bị giảm gần một nửa.

Bà Nguyễn Hoàng Thụy Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho hay dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 vừa qua, dù các DN đã bổ sung nhân lực nhưng chỉ đáp ứng hơn 60% nhu cầu của du khách.

“Sau đà phục hồi nguồn khách nội địa, khách quốc tế đang có tín hiệu tích cực nhưng khả năng đáp ứng của DN du lịch ở Huế đang ở mức trung bình” - bà Vy nói.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, cũng cho biết đơn vị phối hợp với các cơ sở đào tạo liên tục mở các lớp đào tạo mới để phục hồi nguồn nhân lực cho các khách sạn và DN du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Hiện nay, chúng tôi cũng đang yêu cầu các DN phải ráo riết tập huấn và tuyển dụng trở lại lực lượng lao động phục vụ khách du lịch quốc tế. Khoảng tháng 10, khách quốc tế bắt đầu quay lại Việt Nam, đây cũng là cơ hội cho ngành du lịch trong thời gian tới” - ông Phúc nói.•

Quảng Bình kỳ vọng các tour du lịch mạo hiểm

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết trong tháng 5 và đầu tháng 6 ghi nhận lượng khách đến tham quan tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn tăng mạnh.

Các loại hình du lịch mạo hiểm như khám phá hệ thống các hang động theo tour nhiều ngày, đu dây ở hố sụt cũng đón nhận nhiều tin vui khi đón lượng khách nội bùng nổ.

Du khách tham gia trải nghiệm đu dây chinh phục hố sụt Kong ở Quảng Bình. Ảnh: Jungle Boss

Du khách tham gia trải nghiệm đu dây chinh phục hố sụt Kong ở Quảng Bình. Ảnh: Jungle Boss

Ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Jungle Boss, cho biết: “Công ty đang tập trung khai thác tám loại hình sản phẩm. Trong năm 2022 thì tour năm ngày bốn đêm chinh phục mạo hiểm đỉnh cao hố sụt Kong được công ty khai thác độc quyền và đón nhiều khách nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm