Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

Mộ được xây dựng mang phong cách kiến trúc Pháp, vật liệu xây dựng chủ yếu là đá, gạch, thép, sỏi, cát màu vàng sậm, vôi, vữa.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 1
Ngôi mộ được xây dựng vào năm 1928, gồm các kiến trúc theo thứ tự từ ngoài vào: Cổng mộ, ngôi mộ, bình phong hậu. 

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 2
Cửa mộ được làm bằng xi măng đúc cốt thép dạng song thưa và trang trí khối hoa văn.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 3
Nhà bia và nấm mộ được xây dựng liền kề với nhau, mộ được đặt ở vị trí trung tâm có thành bao quanh.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 4
 Nhà bia thể hiện hình nhà hai mái, đầu hồi đắp nổi hình dơi cách điệu, giữa trán nhà bia đắp nổi phù điêu Hổ phù.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 5
Trên bia đá khắc chữ quốc ngữ và chữ Pháp với nội dung: “Mộ phần Nghị viên địa hạt Đặng Tân Xuân, mất ngày 24 tháng 2 năm 1925, hưởng thọ 63 tuổi các con Đặng Phi Hổ, Đặng Tân Thi, Đặng Văn Tiên đồng phụng lập”.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 6
Hai bên vách mộ đắp nổi các tràng hoa hình lúa mạch, gờ trên cùng là chuỗi hoa văn ô trám lồng vào nhau, xen kẽ các hoa văn đồng tiền.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 7
Phần vách hậu được xây dựng chắc chắn và trang trí tỉ mỉ với hoa cúc và chữ thọ thể hiện sự trường thọ, trường tồn với thời gian.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 8
Mộ Nghị viên địa hạt Đặng Tân Xuân mang đậm phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng vào đầu thế kỷ XX.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 9
Các chi tiết được gia công trên đầu mỗi trụ cột đều còn nguyên vẹn.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 10
Thành bao quanh mộ được xây dựng khép kín, với bốn hàng cột vuông được bố trí đối xứng nhau. Vách thành bao bên ngoài được xây dựng kiên cố, với phía trên là đoạn tường được tạo hình các chữ Thập.

Mộ cổ kiến trúc Pháp trong khuôn viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II ảnh 11
Ngày 2-7-2015, TP.HCM đã công nhận xếp hạng di tích cấp thành phố đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật mộ ông Nghị viên địa hạt Đặng Tân Xuân. Hiện tại, phía học viện vẫn tiếp tục duy trì công tác bảo tồn và gìn giữ ngôi mộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm