Mổ lấy khối u ‘khủng’ gần 2 kg cứu thai phụ và cháu bé

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sản phụ may mắn được cứu sống là chị HTĐ (34 tuổi, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, chị Đ. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh trong tình trạng có thai lần 2, khoảng 40 tuần với hiện tượng chuyển dạ, có vết mổ cũ, rối loạn nhịp nhanh, u nang buồng trứng lớn.

Các bác sĩ nhận định chị Đ. có rất nhiều bệnh lý nguy cơ cao xuất hiện trong thai kỳ cùng 1 lúc như: Tiền sản giật nặng dọa phù phổi cấp trên vết mổ cũ lấy thai, đa ối và có khối u nang buồng trứng kích thước lớn chèn ép, tiên lượng nặng.

Sau hơn 1 giờ 30 phút phẫu thuật, chị Đ. sinh thành công một bé gái nặng 3,2 kg. Các y bác sĩ đã cắt bỏ khối u buồng trứng ‘khủng’ nặng gần 2 kg.

Sức khỏe của chị Đ. và cháu bé đến nay đã tạm thời ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm