Mổ thành công sản phụ mang thai ngoài tử cung

Ở lần thứ ba mang thai này, chị Phượng hay đau âm ỉ vùng bụng, đi siêu âm nhiều lần nhưng không phát hiện thai nhi nằm ngoài tử cung.

Ngày 7.9, chị Phượng đột ngột đau bụng dữ dội nên người nhà chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu.

Ê-kíp mổ chẩn đoán chị bị vỡ nước ối, để lâu ảnh hưởng thai nhi nên cho sinh mổ dù thai nhi mới hơn 8 tháng tuổi.

Khi siêu âm, ê-kíp mổ phát hiện thai nhi nằm ngoài tử cung rất phức tạp, mổ khó nên hơn 2 giờ đồng hồ mới mổ thành công, bé gái sinh non cân nặng 2,3kg, hiện rất khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, rất hiếm trường hợp thai phụ mang thai ngoài tử cung, khi phát hiện sớm các trường hợp như vậy, các bác sĩ đều tư vấn sản phụ bỏ thai để đảm bảo sức khỏe cho người mẹ.

Chị Phượng đau bụng thường xuyên do thai nhi hành, nếu cấp cứu trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.

Theo Thanh Dũng (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm