Mộc Châu được tôn vinh là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới

(PLO)-  Các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Thái, Mông, Dao đã được tái hiện trong đêm khai mạc Ngày hội du lịch - văn hóa Sơn La năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-5, tại quảng trường Khu du lịch quốc gia Mộc Châu Island, đêm nghệ thuật ấn tượng với chủ đề "Hương sắc Mộc Châu" đã mang đến cho người dân và du khách thập phương những khoảnh khắc tuyệt vời.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội

Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La năm 2023. Ngày hội được tổ chức nhằm quảng bá, kích cầu du lịch, giới thiệu về vùng đất, con người Sơn La đến với bè bạn trong nước và quốc tế. Với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, chương trình đã khắc họa đậm nét, sinh động về văn hóa, con người vùng đất Sơn La.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự khai mạc Ngày hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự khai mạc Ngày hội

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho biết, ngày 11-11-2022, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đã vượt qua nhiều đề cử là các địa danh nổi tiếng trên thế giới để được vinh danh là “Điểm đến Thiên nhiên Khu vực hàng đầu Thế giới năm 2022” tại Gala chung kết giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2022 được tổ chức tại Cộng hòa Oman.

Đây là danh hiệu cao quý của ngành du lịch và là niềm vinh dự, tự hào của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc

"Thông qua các hoạt động của ngày hội, du khách sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc với những sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản sắc các dân tộc của tỉnh Sơn La", ông Khánh chia sẻ.

Trong đêm khai mạc, ông Graham Cooke - nhà sáng lập, Chủ tịch thương hiệu giải thưởng du lịch Thế giới World Travel Awards - đã trao cúp vinh danh Mộc Châu là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2022" cho đại diện lãnh đạo huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Ông Graham Cooke - Nhà sáng lập, Chủ tịch thương hiệu Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards đã trao cúp vinh danh cho Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.
Ông Graham Cooke - Nhà sáng lập, Chủ tịch thương hiệu Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards đã trao cúp vinh danh cho Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Chương trình khép lại với màn kết tưng bừng, để lại nhiều ấn tượng khó quên với người xem khi các đại biểu, người dân, du khách cùng toàn thể khối diễn viên quần chúng các dân tộc cùng hòa chung trong “Vũ điệu kết đoàn”, “Vòng xòe đoàn kết”, tham gia vào các vòng Xòe Thái, điệu nhảy Tha Khềnh dân tộc Mông, điệu múa Chuông của dân tộc Dao...

Biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc Ngày hội
Biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc Ngày hội

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội du lịch, chiều 26-5, tại Phố đi bộ Mộc Châu đã diễn ra phần thi “Tinh hoa ẩm thực Sơn La”. Tham dự có 13 đội thi đến từ các khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ đầu bếp, hợp tác xã, bản du lịch cộng đồng, homestay trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mỗi đội thi đã đăng ký chế biến, trưng bày, trang trí, giới thiệu 1 mâm tiệc với các món ăn tự chọn theo đặc trưng của từng địa phương, vùng miền và sở trường của mỗi nhà hàng, khách sạn, homestay...

Mộc Châu được tôn vinh là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới ảnh 6
Phần thi “Tinh hoa ẩm thực Sơn La” diễn ra tại phố đi bộ Mộc Châu với sự tham gia của 13 đội

Đặc biệt, năm nay, cuộc thi “Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho 12 huyện, thành phố. Các thí sinh tham dự đã trải qua 3 phần thi: Trình diễn trang phục truyền thống và cải biên, thi năng khiếu, thi ứng xử.

21 thí sinh với những bộ trang phục dân tộc nguyên bản và cách tân đã đem đến những sắc màu văn hóa độc đáo
21 thí sinh với những bộ trang phục dân tộc nguyên bản và cách tân đã đem đến những sắc màu văn hóa độc đáo

Thông qua mỗi phần thi, mỗi thí sinh đã lan tỏa những giá trị, ý nghĩa của những bộ trang phục, cũng như giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh miền núi Sơn La nói riêng.

Không gian triển lãm ảnh và trưng bày ảnh đẹp du lịch Sơn La với 150 tác phẩm ảnh nghệ thuật đã đoạt giải ở các cuộc thi ảnh.

Không gian triển lãm ảnh và trưng bày ảnh đẹp du lịch Sơn La với 150 tác phẩm ảnh nghệ thuật đã đoạt giải ở các cuộc thi ảnh.

"Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La - Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới" năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc như: ngày hội hái quả của bà con nhân dân huyện Mộc Châu, Giải đua mô tô địa hình tại huyện Vân Hồ…

Ngày hội cũng là nơi quy tụ, gặp gỡ của "những sắc màu văn hóa", là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch. Đồng thời, chuỗi hoạt động này cũng góp phần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo.

Diễn ra đến hết ngày 28-5, Ngày hội du lịch văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023 mong muốn, hình ảnh thiên nhiên, con người và di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Sơn La và Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu sẽ được quảng bá rộng rãi đến du khách trong nước và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm