Moscow sẽ đáp trả nếu phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng Moscow sẽ đối phó nếu phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng Moscow sẽ coi các quốc gia phương Tây là “kẻ trộm” và sẽ đáp trả bằng các biện pháp “rất gay gắt” nếu phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, theo đài RT.

“Đây là hành vi trộm cắp. Đây là hành vi chiếm đoạt những gì không thuộc về họ. Tôi muốn nhắc lại rằng các biện pháp trả đũa từ Nga sẽ rất gay gắt vì đất nước chúng tôi đã phân loại đây là trộm cắp, nên sẽ đưa ra phản ứng thích hợp với những tên trộm” - bà Zakharova cho hay.

Người phát ngôn nói thêm rằng phương Tây đang tìm cách tịch thu tài sản của Nga để bù đắp chi phí nặng nề khi phải duy trì “cuộc xung đột đẫm máu ở Ukraine và hoạt động của chính quyền Kiev”.

Moscow cảnh báo đáp trả ‘gắt’ nếu phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Bà Zakharova đưa ra phát ngôn trên một ngày sau khi Hội đồng châu Âu thông qua quyết định về việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.

Hội đồng châu Âu yêu cầu tất cả ngân hàng, tổ chức tài chính nắm giữ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga từ 1 triệu euro (1,08 triệu USD) trở lên phải giữ số tiền lãi tích lũy từ các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) trong các tài khoản riêng biệt và cấm xử lý bất kỳ khoản lãi nào từ số tiền này.

Theo RT, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2-2022. Trong đó, công ty tài chính Euroclear (trụ sở tại Bỉ) đang nắm giữ 196,6 tỉ euro (211 tỉ USD) và đã thu được 4,4 tỉ euro tiền lãi vào năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm