Moscow tố Mỹ tìm cách tuyển mộ nhà ngoại giao Nga

Theo RT, trong một cuộc họp báo thường niên ngày 17-1 tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Minister Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc buộc tình báo Mỹ đang cố gắng tìm cách tuyển mộ các nhà ngoại giao Nga trong nhiều năm qua, đồng thời cáo buộc các nhà ngoại giao Mỹ có hoạt động gián điệp tại Nga.

"Khi đề cập về hoạt động tuyển mộ tình báo, chúng ta thường không công khai những thống kê đầy đủ. Nhưng trong vài năm gần đây, đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Obama, những hoạt động thiếu thiện chí nhắm vào các nhà ngoại giao của chúng ta tăng lên đáng kể" - ông Lavrov nói.

"Về hoạt động gián điệp, các nhà ngoại giao ở đại sứ quán Mỹ thường xuyên xuất hiện ở các cuộc biểu tình của lực lượng đối lập, chống chính phủ, ở các cuộc biểu tình trái phép" - ông Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Nga Minister Sergey Lavrov
Ngoại trưởng Nga Minister Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Ông Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng đại sứ quán Mỹ tại Nga không được tạo điều kiện hoạt động bình thường. Ông đồng thời cho hay các nhà ngoại giao không bao giờ bị giới hạn hoạt động.

"Các nhà ngoại giao Mỹ thoải mái đi tới Kaliningrad, Leningrad, Murmansk, Voronezh. Họ cũng thường xuyên xuất hiện ở Novorossiysk, Cộng hòa Checnya, dọc biên giới vùng Donbass (với Ukraine), đi dọc ngang đất nước” - ông Lavrov nói.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho hay nhà chức trách Nga đã ngăn chặn nhiều vụ các nhà ngoại giao Mỹ tìm cách do thám Nga.

“Chúng tôi đã và đang ngăn chặn các hoạt động tình báo của giới chức Mỹ, những người làm việc dưới cái vỏ bọc ngoại giao. Có những chuyện như một người cải trang thành nhà ngoại giao với đầu tóc giả, bộ râu giả đi vào đại sứ quán Mỹ nhưng lại không xuất trình được thẻ căn cước cho quan chức an ninh, rồi còn đánh họ nữa”, ông Lavrov nhấn mạnh, đồng thời còn đề cập nhiều vụ việc khác có liên quan tới các nhà ngoại giao Mỹ cải trang, thậm chí nam còn cải trang thành nữ.

“Tất cả chuyện đó đang được theo dõi” - ông Lavrov nói.

Cuối năm 2016, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp. 
Tuy vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không trục xuất trả đũa Washington, động thái được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ca ngợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm