Một phạm nhân bị đâm chết khi đang ở trại giam

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp cùng Trạm giam Xuân Hà (Bộ Công an) điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu bếp tập thể trong Trại giam Xuân Hà khiến một phạm nhân tử vong.

Bà thờ, di ảnh anh Trần Văn Lợi. 

Phạm nhận bị tử vong là Trần Văn Lợi (24 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê)- đang chấp hành án tù từ năm 2015 về tội cướp tài sản

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 19-3, tại khu bếp căng tin Trại giam Xuân Hà (đóng tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), phạm nhân Lợi mâu thuẫn với phạm nhân Nguyễn Tiến Anh (26 tuổi, hộ khẩu ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên).

Tại đây, giữa phạm nhân Lợi và phạm nhân Anh xô xát nhau và bất ngờ Anh vớ lấy con dao từ trong khu bếp chém vào người Lợi. Các cán bộ trại giam đã sơ cứu và đưa phạm nhân Lợi đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Do bị thương quá nặng, phạm nhân Lợi đã tử vong sau đó.

Được biết, năm 2014, Lợi chùng bố vào rừng lấy gỗ và khi chở gỗ về thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sau đó, lợi dụng sơ hở, Lợi cùng một số người đến trụ sở xã lái xe chở gỗ về cất giấu. Sau đó, Lợi và bố cùng bị khởi tố và phạt án tù về tội cướp tài sản. Lợi chỉ còn hơn một tháng nữa là chấp hành xong án phạt tù thì xảy ra vụ án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm