Mourinho 'xử phủ' với giải đấu giúp ông đi vào lịch sử

Cúp liên đoàn Anh hay còn gọi là League Cup hoặc EFL cup là giải đấu mang lại nhiều vinh quang nhất cho Mourinho. Tổng cộng ông đã có 4 lần lên ngôi vô địch giải đấu này, sánh ngang với những HLV huyền thoại khác là Sir Alex Ferguson và Brian Clough.

Chỉ cần thêm 1 lần lên ngôi cùng MU, Mourinho sẽ vượt lên tất cả trở thành HLV giành nhiều League cup nhất. Đó là chưa kể Man United mà ông đang dẫn dắt đang là ĐKVĐ giải đấu này.

Vậy mà ngay sau trận MU thắng 4-1 Burton để bước vào vòng 4 League Cup (gặp Swansea), Mourinho lại có những tuyên bố “phủ” về giải đấu này.

Mourinho đối xử  "phủ" với League Cup

Mourinho nói, “Một giải đấu chính thức vẫn luôn là một cuộc thi chính thức. Đó là điều quan trọng với MU và với tư cách một HLV như tôi. Nếu bạn hỏi tôi bóng đá Anh có thể tồn tại, thậm chí tốt hơn không nếu không có giải League Cup thì câu trả lời của tôi là có. Ví dụ như bóng đá Anh có thể thi đấu tốt hơn ở cúp châu Âu”.

Tuy các HLV khác không nói lời đau lòng như Mourinho, nhưng nhìn đội hình ra sân của các đội bóng ở giải đấu này đã cho thấy rõ, League cup chỉ là gánh nặng chứ không phải là một giải đấu mà tất cả đều mong muốn có nó.

Bản thân Mourinho và HLV của Burton, Niger Clough đã có đến 9 sự thay đổi người so với trận đấu trước đó của họ. Chưa hết, cả HLV Wenger của Arsenal và Antonio Conte cũng làm điều tương tự như đồng nghiệp Mourinho trong trận đấu ở vòng 3 League cup, nghĩa là họ cũng có 9 sự thay đổi người so với trận trước.

HLV của Tottenham, Mauricio Pochettino thậm chí còn đi xa hơn khi tuyên bố cả FA Cup (cúp quốc gia Anh) cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của Tottenham ở mùa giải này.

“Chúng tôi vẫn phải thi đấu, chúng tôi phải tôn trọng các nhà tài trợ, tôn trọng đối thủ và chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm điều đó”, Mourinho nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm