MU khắc phục vấn đề Mourinho và Solskjaer từng than vãn

(PLO)- HLV Erik ten Hag đã khắc phục vấn đề mà hai người tiền nhiệm Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer từng than vãn tại Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Erik ten Hag đã mang lại những khoảng thời gian tươi đẹp cho Manchester United sau khoảng giai đoạn thảm họa, khi các cầu thủ “quỷ đỏ” thường xuyên bị những người tiền nhiệm của ông thầy người Hà Lan chỉ trích vì thái độ thi đấu trên sân. Erik ten Hag đã mang sự "vênh váo" trở lại Manchester United và thay đổi tâm lý tại Old Trafford mùa này, tờ Mirror (Anh) viết trong bản tin hôm nay 11-4.

Chiến lược gia người Hà Lan thừa hưởng một đội hình kém 12 điểm so với Top 5 tại Premier League mùa trước và đã trải qua 6 năm không danh hiệu. Ten Hag đã được MU chọn để tạo nên cuộc cách mạng cho đội bóng. Ngay mùa đầu tiên dẫn dắt MU, Ten Hag đem về danh hiệu đầu tiên sau 6 năm tại Old Trafford, đó là chức vô địch Carabao Cup.

Ten Hag đến Old Trafford và đang dần thay đổi mọi thứ ở MU. ẢNH: GETTY

Ten Hag đến Old Trafford và đang dần thay đổi mọi thứ ở MU. ẢNH: GETTY

MU đang ở vị thế rất tốt trong cuộc đua Top 4 Premier League kèm suất dự Champions League, dù không còn khả năng vô địch. MU cũng đã vào tứ kết Europa League (gặp Sevilla) và bán kết FA Cup (gặp Brighton). Điều đó có nghĩa là MU có khả năng giành cú ăn 3 giải đấu cúp mùa này. Đó là thành tích quá ấn tượng của Ten Hag.

Các cầu thủ của United bây giờ có tâm lý chiến thắng, thường xuyên thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời và tạo nên những dấu hiệu ban đầu của một đội đang trên đường trở lại đỉnh cao.

Hai trong số những người tiền nhiệm của Ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho đã nhấn mạnh rằng, ở Old Trafford, các cầu thủ MU từng thiếu những điều đó như thế nào. Các ngôi sao MU có tinh thần thi đấu rất thấp, không có “văn hóa chiến thắng” và dễ dàng từ bỏ.

Ten Hag đã mang lại văn hóa chiến thắng và khát khao thi đấu trở lại Old Trafford, điều mà Mourinho và Solskjaer từng than vãn về các cầu thủ MU. ẢNH: MIRROR

Ten Hag đã mang lại văn hóa chiến thắng và khát khao thi đấu trở lại Old Trafford, điều mà Mourinho và Solskjaer từng than vãn về các cầu thủ MU. ẢNH: MIRROR

Trở lại năm 2018, sau trận hòa đáng tiếc trên sân nhà của MU trước đội bóng mới lên hạng Wolves, HLV Jose Mourinho khi đó còn dẫn dắt “quỷ đỏ” đã than thở: “Họ (Wolves) chơi theo cách mà tôi thích.

Họ thi đấu giống như thể đây là trận chung kết World Cup. Đó là thái độ mà tôi muốn các đội của mình có trong mọi trận đấu. MU đã không có điều đó, còn Wolves đã làm được.

Họ chơi từng đường bóng, từng giây với cường độ và khát khao tối đa, còn chúng tôi thì không. Đây là điều bạn học được khi còn là một đứa trẻ trong học viện bóng đá, bạn không cần kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất để học điều đó”.

Mourinho không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ MU. ẢNH: GETTY

Mourinho không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ MU. ẢNH: GETTY

Mourinho nói tiếp: “Đó là luật cơ bản của bóng đá, bạn phải chơi với khả năng tối đa của mình, trừ khi bạn chơi ở một giải đấu yếu trước những đối thủ yếu, nơi chỉ chơi với 30% khả năng của bạn là đủ.

Chúng ta đều biết Premier League không phải là trường hợp này. Tôi không thể giải thích sự khác biệt về thái độ vì tôi chưa bao giờ có sự khác biệt về thái độ. Đối với tôi rất khó để giải thích điều đó”.

Một năm sau, Jose Mourinho bị MU sa thải trong cay đắng và ra đi nhường chỗ cho Ole Gunnar Solskjaer. Sau kết quả khởi sắc ban đầu, đến cuối năm 2019, đội chủ sân Old Trafford lại thi đấu sa sút như mọi khi và các cầu thủ MU một lần nữa bị HLV trưởng chỉ trích.

Solskjaer từng chỉ trích các cầu thủ MU không có khát khao chiến thắng. ẢNH: GETTY

Solskjaer từng chỉ trích các cầu thủ MU không có khát khao chiến thắng. ẢNH: GETTY

HLV Ole Gunnar Solskjaer nói: “Đôi khi, trước khi chuyện với báo chí, tôi nói với các cầu thủ rằng, tôi không thể bảo vệ họ. Các cầu thủ biết điều đó và họ không tự bảo vệ mình. Họ là những chàng trai tốt, nhưng chúng tôi chỉ có thể tiếp tục làm việc nếu thay đổi thái độ này.

Nếu bạn không sẵn sàng học hỏi, nếu bạn không sẵn sàng tiếp nhận chiếc áo choàng đỏ của MU hoặc khi bạn bị bỏ rơi, điều đó có nghĩa là bạn có thể làm hai việc: bạn có thể bỏ cuộc hoặc bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn để quay trở lại, để nói với tôi, với CLB và các đồng đội của bạn rằng bạn muốn trở lại đội. Họ phải tự đưa ra quyết định của mình để chứng tỏ cơ hội họ có được là xứng đáng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm