MU thua cay đắng, trào lưu Ole Out lại tái hiện

Rạng sáng nay (22-3), Manchester United đã có màn trình diễn tồi tệ nhất kể từ đầu năm đến nay khi nhận thất bại toàn diện 1-3 trước Leicester City ở tứ kết FA Cup trên sân khách King Power.

Manchester United lại đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin từ người hâm mộ khi trào lưu “Ole Out” đòi sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer tái xuất hiện trên mạng xã hội.

Cavani và Bruno Fernandes vào sân cũng không thể sữa chữa sai lầm giúp... Fred, người mắc lỗi nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của MU. ẢNH: GETTY

Trong hơn 2 năm nắm quyền tại Old Trafford, Solskjaer nhiều lần đối mặt với cơn giận của người hâm mộ và nguy cơ bị MU sa thải vì đội thi đấu không tốt.

Mỗi lúc như vậy, các cầu thủ MU bỗng thi đấu như lên đồng để “Save Ole”. Hai cụm từ “Ole Out” và “Save Ole” đã được đặt ra nhiều lần sau những thăng trầm của MU dưới thời chiến lược gia người Na Uy.

Bây giờ, sau khi MU bị loại khỏi FA Cup bởi Leicester City, “Ole Out” đã trở lại. Lần này thì không biết các cầu thủ MU có giải cứu ông thầy của mình thành công nữa hay không.

Rất nhiều người hâm mộ United đã lên mạng xã hội trút sự thất vọng của họ về kết quả trận đấu cũng như những quyết định trên sân của Solskjaer.

Bruno Fernandes nhiều lần giải cứu ông thầy Solsa ở mùa này. ẢNH: REUTERS

Một người viết tweet, “Không thể thua trận bán kết khác thì bị loại ở tứ kết #OleOut”. Người thứ hai nói, “Một chiếc cúp khác đã bị “đóng nút chai". Ole đã dọn sạch nó #OleOut”.

Trong khi người thứ ba nói thẳng, “Vui lòng hãy rời khỏi CLB bóng đá của chúng tôi”. Người thứ tư viết, “Đủ rồi, ông ấy đã đánh mất mọi trận đấu quan trọng #OleOut”.

Sau trận đấu với Leicester City, các cầu thủ MU sẽ được tạm nghỉ vài tuần khi các CLB nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia. Sau đó, MU sẽ trở lại với các trận đấu quan trọng tại Premier League và Europa League.

Europa League là đấu trường duy nhất còn lại có thể giúp MU tìm kiếm danh hiệu đầu tiên sau 4 năm trắng tay. HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận giấc mơ Wembley (ở FA Cup) đã kết thúc nhưng MU vẫn còn nhiều thứ cần tập trung trong phần còn lại của mùa giải.

Solskjaer vẫn chưa có danh hiệu nào sau hơn 2 năm dẫn dắt MU. ẢNH: GETTY

Solsa nói BBC, “Manchester United còn Europa League và Premier League để tập trung vào đó. Đúng vậy, chúng tôi muốn đến sân Wembley (đá bán kết và chung kết FA Cup) nhưng bây giờ mọi sự tập trung sẽ đổ dồn về các trận đấu còn lại của chúng tôi.

Manchester United đang có một vị trí tốt ở Premier League và chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện. Tất nhiên, Leicester City chỉ xếp sau chúng tôi (khoảng cách 1 điểm) ở Premier League nên mọi thứ sẽ không dễ dàng gì. Manchester United cũng muốn tiếp tục tiến xa nhất có thể ở Europa League”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm