Mưa dông, lốc xoáy, mưa đá ập xuống Thanh Hóa

Trao đổi với PV sáng 19-4, ông Lê Văn Cường- phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh- cho biết đến nay, theo báo cáo của các xã, 13 nhà dân bị sập hoàn toàn, 150 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; nhiều cây cối, hoa màu của bà con nông dân thiệt hại nặng. Số nhà sập, tốc mái, hư hỏng tập trung ở các xã: Quang Hiến (3 nhà bị sập), Lâm Phú (3 nhà sập), Tân Phúc (7 nhà sập)...

Được biết, mỗi ngôi nhà của dân bị sập trị giá khoảng 40 triệu. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra trên địa bàn ba xã nêu trên lên tới hàng tỉ đồng.

Ngay trong sáng 19-4, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có nhà bị sập, hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có nhà bị sập 7 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở ba xã bị thiệt hại do thiên tai đang tích cực giúp đỡ các gia đình có nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng sửa chữa lại nhà ở.

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm