Mưa tầm tã, đường phố Hà Nội tắc nghẽn, 10 giờ sáng xe vẫn phải bật đèn

(PLO)- Mưa tầm tã từ tối qua đến sáng nay đã gây ngập úng, ùn tắc giao thông trên hầu hết tuyến phố Hà Nội, nhất là giờ cao điểm.

ngap (15).jpg
Hai ngày nay, Hà Nội mưa liên tục. Cường độ tuy không lớn, nhưng việc mưa kéo dài đã làm quá tải hệ thống thoát nước. Đến sáng nay, vào giờ cao điểm đi làm, giao thông trên nhiều tuyến phố ùn tắc nghiêm trọng. Trong ảnh đường vành đai ba đoạn qua huyện Thanh Trì, nước ngập thu hẹp lòng đường bên dưới.
ngap (9).JPG
Cũng trên trục vành đai ba, nút giao với đường Hoàng Quốc Việt, hướng đi từ phía cầu Thăng Long tới nút Mai Dịch kẹt cứng. Nhiều ô tô bật đèn pha dù đã 9-10 giờ sáng.
Video: Mưa tầm tã, đường phố Hà Nội tắc nghẽn, 10 giờ sáng xe vẫn phải bật đèn
ngap (11).JPG
Công điện số 898 của Thủ tướng sáng nay, 28-9 gửi các tỉnh từ Bắc Bộ và Bắc Trung bộ cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 25-9 đến nay, nhiều địa phương đã có mưa to, mưa rất to. Một số nơi ở miền Trung đã có mưa tới 500mm, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất.
ngap (12).JPG
Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các yếu tố của năm nhuận, El nino và hậu áp thấp nhiệt đới từ hôm qua đã chuyển dần mưa từ Bắc Trung bộ ra các tỉnh phía Bắc. Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ hai ngày nay mưa tầm tã. Trong ảnh, phố Doãn Kế Thiện lúc 8h30 sáng nay, nhiều người phải quay xe do ngập sâu.
ngap (14).JPG
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay đồng bằng Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Người dân đô thị lớn như Hà Nội sẽ phải đối mặt với ngập úng, ùn tắc giao thông.
ngap (8).jpg
Trước tình hình đó, Công điện sáng nay của Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cũng như các Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
ngap (4).jpg
Tiếp tục phương châm "bốn tại chỗ", Thủ tướng lưu ý các tỉnh khẩn trương, rà soát, sơ tán các hộ dân ở vùng nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, quyết không để xảy ra chết người. Trong ảnh, đường Nguyễn Cơ Thạch, nước ngập lênh láng khiến cho nhiều phương tiện di chuyển lúc này gặp nhiều khó khăn.
ngap (5).jpg
Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Trong ảnh là phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nước ngập gần hết bánh xe ô tô khiến cho các phương tiện di chuyển chậm chạp.
ngap (7).jpg
Công điện của Thủ tướng lưu ý các địa phương đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công, đê điều, hồ đập. Trong ảnh, nút giao Mai Dịch đang có công trường mở rộng cầu vượt. Đoạn đường này ngập trắng và càng sát lề phải thì ngập sâu.
382264154_851351466456841_6858841099981828548_n.jpg
Dự báo thời tiết trên ứng dụng điện thoại cho biết Hà Nội sẽ còn mưa cả tuần. Nếu mưa dai dẳng, tầm tã như thế này thì những ngày tới, việc giao thông đi lại sẽ còn nhiều vất vả, nhất là giờ cao điểm buổi sáng, buổi chiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm