Xung quanh vụ Văn Lâm và Muangthong

Muangthong thuê luật sư kiện Lâm ra CAS

Tạm thời thủ môn số 1 Việt Nam (VN) Đặng Văn Lâm vẫn được FIFA cho phép gia nhập CLB Cerezo Osaka, nhưng Muangthong thì đang thuê luật sư của Pháp tiếp tục đi đến tận cùng của vấn đề.

Giám đốc điều hành Muangthong, ông Ronnarit cho biết: “Muangthong vẫn đang tiến hành hoàn tất các thủ tục trình lên FIFA qua vụ phân xử Đặng Văn Lâm. Cùng với đó, Muangthong thuê luật sư Christoph Laroue có văn phòng tại Paris để tiếp tục đi sâu vào sự việc thậm chí ra tòa án Thể thao Quốc tế (CAS).

Giám đốc điều hành Ronnarit (bìa phải), người đại diện Văn Lâm- ông A. Grushin (bìa trái) và Văn Lâm.   Ảnh: S.S

Câu hỏi đặt ra là vì sao đang gặp rắc rối mà FIFA vẫn cho phép Đặng Văn Lâm tạm chuyển về Cerezo Osaka? Và vì sao một CLB chuyên nghiệp nổi tiếng như Cerezo Osaka mà lại muốn có cầu thủ đang gặp rắc rối kiện tụng lên FIFA?

Nguyên do là những hồ sơ phía Văn Lâm trình bày được gửi lên FIFA trước. Dựa trên hồ sơ “một phía” của Văn Lâm thì FIFA cho phép tạm thời Văn Lâm được gia nhập CLB Nhật. Tuy nhiên FIFA cũng đang chờ phía Muangthong hoàn tất các hồ sơ của mình để qua đó xem xét và thậm chí mở phiên phán xét trường hợp này.

Dù tạm thời được về Cerezo Osaka, nhưng Văn Lâm hãy đợi đấy?.  Ảnh: C.O

Phía Muangthong cũng cho biết, khi hoàn tất hồ sơ gửi lên FIFA thì Muangthong cũng sẵn sàng đi một bước xa hơn nữa là kiện ra Tòa CAS.

Nói về phía Cerezo Osaka, Muangthong cho biết rằng, họ không lo lắng chuyện Văn Lâm được phép tới CLB Nhật vì phương án của FIFA là “tạm thời”. Phía Muangthong vẫn đang trong quá trình tập hợp tất cả các tài liệu liên quan để gửi FIFA.

Ông Ronnarir cũng khẳng định rằng, việc FIFA tạm thời cấp phép cho Văn Lâm sang CLB Nhật không có nghĩa là Văn Lâm thoát tội, hay làm đúng tinh thần hợp đồng.

Muangthong đã thuê luật sư Christoph Laroue, vị luật sư có văn phòng tại Paris và am thiểu về Thai-League lẫn bóng đá Đông Nam Á và đó cũng là sự chuẩn bị của Muangthong để kiện Văn Lâm ra Tòa CAS.

Nhận định về chuyện Cerezo Osaka nhận Văn Lâm, luật sư Christoph Laroue cho biết, CLB này rất dễ bị tổn thương khi đăng ký cầu thủ đang gặp rắc rối.

Phía Muangthong vẫn cho rằng, họ không có gì sai khi giảm đi một phần lương (30%) cầu thủ mùa dịch bệnh, bởi FIFA cho phép CLB giảm lương trong biên độ 30 đến 50% lương nhằm khắc phục khó khăn.

Việc Văn Lâm rời Muangthong nó đã gây ra tổn thương về mặt thương hiệu của nhiều doanh nghiệp đang là cổ đông lớn của Muangthong.

Muangthong còn cho biết, Văn Lâm không thể là một trường hợp ngoại lệ của CLB. Mặt khác người đại diện của Văn Lâm là ông Andrey Glushin cũng không có giấy phép hành nghề và không có đăng ký đại lý cầu thủ (?).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm