Mỹ: Bộ Quốc phòng lục đục Nhà Trắng vụ tàu USS John McCain

Ba ngày trước có thông tin Nhà Trắng yêu cầu Hải quân Mỹ giấu tàu khu trục USS John McCain lớp Arleigh Burke khỏi tầm mắt Tổng thống Donald Trump khi ông đến thăm căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Yokosuka (Nhật) tuần rồi.

Tàu khu trục USS John McCain lớp Arleigh Burke thuộc Liên đội tàu khu trục 15 của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Tàu hiện đang đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka để sửa chữa sau vụ va chạm với tàu thương mại Alnic MC tháng 8-2017 ngoài bờ biển Singapore khiến 10 thủy thủ trên tàu thiệt mạng, năm thủy thủ bị thương.

Tàu khu trục USS John McCain lớp Arleigh Burke thuộc Liên đội tàu khu trục 15 của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, hiện đang đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật). Ảnh” POLITICO

Tàu khu trục USS John McCain lớp Arleigh Burke thuộc Liên đội tàu khu trục 15 của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, hiện đang đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật). Ảnh: POLITICO

Ngày 2-6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tỏ thái độ bất bình với yêu cầu này. Cụ thể, theo thông tin mà hãng Reuters thu thập được thì Trung tá Lục quân Joe Buccino – người phát ngôn của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan yêu cầu Nhà Trắng tránh chính trị hóa quân đội liên quan đến vụ việc vừa xảy ra.

Ông Buccino cho biết ông Shanahan đã chỉ đạo Chánh văn phòng của mình nói chuyện với Văn phòng Quân sự Nhà Trắng về vụ việc để đảm bảo Bộ Quốc phòng không bị chính trị hóa.

Tuần trước, hãng tin AP dẫn một số nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã yêu cầu Hải quân Mỹ di chuyển tàu USS John McCain ra khỏi tầm mắt Tổng thống Trump để ông không phải nhìn thấy khi ông đến thăm Nhật.

Sau khi truyền thông đưa tin, cả Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan đều nói không hay biết gì về đề nghị này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, trái) và Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain (giữa, phải) từng bất đồng và công kích nhau về nhiều vấn đề. Ảnh: WBUR

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, trái) và Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain (giữa, phải) từng bất đồng và công kích nhau về nhiều vấn đề. Ảnh: WBUR

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain khi còn sống đã từng bất đồng và công kích Tổng thống Trump về hàng loạt vấn đề. Quan hệ giữa hai ông vẫn rất căng thẳng đến tận khi thượng nghị sĩ McCain qua đời vì ung thư não hồi tháng 8-2018. Gia đình ông McCain đã không mời ông Trump đến lễ tang, nói rõ ông Trump không được chào đón. Trong khi đó Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chỉ trích các chính sách của cố Thượng nghị sĩ McCain.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm