Mỹ cam kết 'chắc chắn' bảo vệ nếu Philippines bị tấn công ở Biển Đông, Trung Quốc lên tiếng

(PLO)- Trung Quốc lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington sẽ bảo vệ Philippines trong trường hợp lực lượng của nước này bị tấn công vũ trang trên Biển Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ giữ vững “cam kết chắc chắn” của Washington về việc bảo vệ Philippines trong trường hợp lực lượng của Manila bị tấn công vũ trang trên Biển Đông, theo hãng tin AP.

Ông Blinken đưa ra phát ngôn trên nhân chuyến công du tại Philippines từ ngày 18 đến 19-3. Ngoại trưởng Mỹ đã gặp người đồng cấp Philippines - ông Enrique Manalo, trước khi hội kiến Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 19-3.

“Chúng tôi sát cánh cùng Philippines và tuân thủ các cam kết phòng thủ chắc chắn của mình, bao gồm Hiệp ước phòng thủ chung”- ông Blinken nói trong cuộc họp báo chung với ông Manalo.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu về Biển Đông.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại thủ đô Manila (Philippines) hôm 19-3. Ảnh: AP

Ông Blinken cũng tái khẳng định rằng theo Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) giữa Mỹ và Philippines, được ký vào năm 1951, Washington có nghĩa vụ bảo vệ Manila nếu lực lượng, tàu hoặc máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang.

Bình luận về những phát ngôn trên của ông Blinken, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng: "Mỹ không phải là bên liên quan trong vấn đề Biển Đông và không có quyền can thiệp vào các vấn đề hàng hải giữa Trung Quốc và Philippines”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm