Mỹ cảnh báo khủng bố Hồi giáo ở Iraq

Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ đang theo dõi tình hình nhưng quân đội Mỹ sẽ không can thiệp.

Trước đó, sau bốn ngày giao tranh, tổ chức Quốc gia Hồi giáo ở Iraq và phương Đông đã chiếm tỉnh Nineveh và thủ phủ Mosul (TP lớn thứ hai sau Baghdad) tại miền Bắc Iraq. Đây là lần đầu tiên chúng kiểm soát được nguyên một tỉnh.

Tổ chức này ra đời ở Iraq năm 2007. Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi tự xưng là người kế thừa trùm khủng bố Bin Laden. Tổ chức này đã kiểm soát TP Fallujah hồi tháng 1 và một phần tỉnh Al Anbar.

Thủ tướng Nouri Al-Maliki đã lên truyền hình ban bố tình trạng khẩn cấp. Chủ tịch Quốc hội Osama al-Nujaifi đã cảnh báo nếu không đánh chặn quân khủng bố tại ranh giới tỉnh Nineveh, chiến sự sẽ lan ra toàn Iraq. Chính phủ cũng đã thông báo sẽ cấp súng cho mọi công dân tình nguyện đánh quân khủng bố.

            D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm