Mỹ công bố chiến lược châu Phi, không coi lục địa là sân chơi giành ảnh hưởng của nước lớn

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara, không coi nơi này là sân chơi mới trong cuộc đua giành ảnh hưởng của các cường quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AFP, trong bài phát biểu tại ĐH Pretoria ở thủ đô Pretoria (Nam Phi) ngày 8-8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara.

Theo Ngoại trưởng Blinken, chiến lược tập trung vào 4 ưu tiên chính, gồm thúc đẩy sự cởi mở và dân chủ, thúc đẩy kinh tế phát triển và giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu. Vị ngoại trưởng nhấn mạnh Mỹ và các quốc gia châu Phi cần hợp tác với nhau như những "đối tác bình đẳng" để giải quyết những vấn đề trên.

Theo đài RT, chiến lược này không đưa ra bất kỳ khoản tiền cụ thể nào mà Mỹ dự định chi ở châu Phi. Thay vào đó, nó phác thảo các mục tiêu chính sách rộng lớn hơn của Washington trên lục địa, một số mục tiêu giống với kế hoạch “Đối tác về Cơ sở hạ tầng toàn cầu” trị giá 600 tỉ USD được lãnh đạo các nước G7 (nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến trên thế giới) công bố hồi tháng 6.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Ông Blinken còn nói rằng Washington đang tìm kiếm "mối quan hệ đối tác thực sự" với châu Phi và không coi châu Phi là sân chơi mới trong cuộc đua giành ảnh hưởng của các cường quốc.

Tuy nhiên, theo RT, chiến lược mới của Mỹ dường như đang cạnh tranh với ảnh hưởng của Trung Quốc (TQ) trong khu vực, trong bối cảnh quan hệ thương mại TQ-châu Phi ngày càng gia tăng. TQ cũng là chủ nợ lớn của châu Phi, khi trong khoảng 2001-2018 đã cho các nước châu Phi vay khoảng 126 tỉ USD, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI) có trụ sở tại Mỹ.

Washington cũng đã đổ lỗi cho Nga về sự suy giảm ảnh hưởng của Washington ở châu Phi. Theo chiến lược, Moscow sử dụng các mối quan hệ an ninh và kinh tế, cũng như thông tin sai lệch, để giảm bớt sự phản đối của các nước châu Phi đối với chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết sẽ cảnh báo các công ty châu Phi không nên giao kết với các quốc gia đã bị Mỹ trừng phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm