Mỹ thông báo sẽ gửi Ukraine gói hỗ trợ quân sự 1 tỉ USD, lớn nhất trước nay

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ gửi Ukraine gói hỗ trợ vũ khí và trang thiết bị trị giá 1 tỉ USD, lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ gửi gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine. Đây được xem là gói hỗ trợ vũ khí và trang thiết bị lớn nhất mà Mỹ gửi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi năm tháng trước, theo đài CBS News.

Theo Lầu Năm Góc, lô hàng vũ khí và thiết bị lần này sẽ bao gồm đạn dược sử dụng cho Hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS), 1.000 tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống chống thiết giáp, hệ thống súng cối và hàng chục nghìn đạn pháo, cũng như 50 phương tiện điều trị y tế bọc thép và vật tư y tế.

Hệ thống tên lửa HIMARS ở miền đông Ukraine vào ngày 1-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Hệ thống tên lửa HIMARS ở miền đông Ukraine vào ngày 1-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Lô hàng mới này nâng tổng số tiền Mỹ viện trợ an ninh cho Ukraine lên 9,8 tỉ USD kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức năm ngoái, hơn 9 tỉ USD trong đó đã được gửi cho chính quyền Kiev kể từ cuối tháng 2.

Ông Colin Kahl - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách về chính sách, cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc: “Đây là tất cả những hỗ trợ quan trọng giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở phía đông và cũng để giải quyết những diễn biến mới ở phía nam và các nơi khác”.

Trong một tuyên bố khác, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại rằng Mỹ "đoàn kết với Ukraine" và ca ngợi những nỗ lực của các lực lượng Ukraine ở chiến trường.

Ông nói: “Khi xung đột này kéo dài, lòng dũng cảm và sức mạnh của quân đội và người dân Ukraine càng trở nên rõ ràng hơn và thậm chí còn phi thường hơn”.

"Cùng nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Ukraine và tăng cường bổ sung các hệ thống và hiệu chỉnh cẩn thận các năng lực sẵn có để tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và củng cố vị thế cuối cùng của Ukraine trên bàn đàm phán" - ông nói thêm.

Ngày 6-8, các quan chức quân sự và địa phương ở Ukraine nói các lực lượng Nga đã tấn công vào hai TP quan trọng thuộc tỉnh Donetsk (ở phía đông đất nước) và đã tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo kích vào các thành phố khác.

Hơn 5.400 dân thường ở Ukraine đã thiệt mạng và 7.400 người khác bị thương kể từ khi xung đột nổ ra, theo văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm