Mỹ điều tra thủy thủ trên tàu sân bay Ronald Reagan vì buôn lậu ma túy

(PLO)- Hải quân Mỹ đang tiến hành điều tra một số thủy thủ trên tàu sân bay Ronald Reagan về việc sử dụng và buôn lậu ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hải quân Mỹ hôm 25-5 thông báo đơn vị này đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan một số thuỷ thủ trên tàu sân bay Ronald Reagan tại căn cứ Yokosuka (Nhật) về việc sử dụng và buôn lậu ma tuý, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Tàu sân bay Ronald Reagan. Ảnh: KYODO NEWS

Tàu sân bay Ronald Reagan. Ảnh: KYODO NEWS

Bà Katie Cerezo, quan chức phụ trách vấn đề công thuộc lực lượng Hải quân Mỹ tại Nhật nói với hãng tin AFP: “Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân đang điều tra các thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan vì cáo buộc tàng trữ, sử dụng và phân phối ma túy bất hợp pháp”.

Theo bà, cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và vẫn chưa có thông tin loại ma túy được sử dụng hay có bao nhiêu thuỷ thủ liên quan vụ việc.

“Chúng tôi xem xét nghiêm túc tất cả các báo cáo về hành vi sai trái [của một số thuỷ thủ] và đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan của Nhật” - bà Cerezo cho biết.

Trang tin quân sự Stars and Stripes đưa tin tàu sân bay USS Ronald Reagan rời cảng Yokosuka vào hôm 23-5 và là lần triển khai cuối cùng trong năm trước khi quay lại Nhật để trải qua đợt sửa chữa.

Vào năm 2018, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra trên tàu sân bay Ronald Reagan khiến 14 thuỷ thủ đối mặt với án kỷ luật do sử dụng và buôn bán bất hợp pháp ma túy tổng hợp LSD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm