Mỹ đưa lượng lớn kỷ lục lính thủy đánh bộ đến Úc

Mỹ sẽ triển khai một số lượng lớn kỷ lục lính thủy đánh bộ đến Úc huấn luyện, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne ngày 23-3.

Cụ thể, 1.587 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ trải qua sáu tháng huấn luyện ở Úc, tăng 27% so với đợt triển khai luân phiên năm 2017 theo chương trình Sáng kiến Bố trí Lực lượng. Trong thời gian này, lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tham gia huấn luyện cùng binh sĩ các nước Úc, Indonesia, Nhật, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

“Quân đội Mỹ giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh và ổn định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và Sáng kiến Bố trí Lực lượng sẽ là một thành phần quan trọng trong giữ gìn ổn định và an ninh những thập niên tới” - Bộ trưởng Payne tuyên bố.

Lính thủy đánh bộ Mỹ lên tàu tấn công đổ bộ Bohomme Richard ngoài bờ biển Sydney (Úc) ngày 29-6-201, chuẩn bị tham gia tập trận chung giữa Mỹ và Úc. Ảnh: REUTERS

Lính thủy đánh bộ Mỹ lên tàu tấn công đổ bộ Bohomme Richard ngoài bờ biển Sydney (Úc) ngày 29-6-201, chuẩn bị tham gia tập trận chung giữa Mỹ và Úc. Ảnh: REUTERS

Mỹ bắt đầu triển khai luân phiên lính thủy đánh bộ đến Úc từ năm 2011, như một phần chiến lược xoay trục về châu Á của Mỹ. Động thái tăng kỷ lục số lượng lính thủy đánh bộ lần này là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn gắn kết với khu vực và sẵn sàng đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực - nơi căng thẳng quanh vấn đề biển Đông vẫn đang rất cao.

Máy bay MV-22 Osprey của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu tấn công đổ bộ Bohomme Richard ngoài bờ biển Sydney (Úc) ngày 29-6-2017. Ảnh: REUTERS

Máy bay MV-22 Osprey của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu tấn công đổ bộ Bohomme Richard ngoài bờ biển Sydney (Úc) ngày 29-6-2017. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, động thái này là một thách thức mang tính biểu tượng với Trung Quốc. Giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Viện Lowy (Úc) nhận định Trung Quốc chắc chắn sẽ quan sát mọi động thái từ Mỹ.

Cũng theo Reuters, việc triển khai này cũng có khả năng làm xấu hơn quan hệ giữa Úc với Trung Quốc, vốn không được tốt đẹp nhiều tháng nay sau khi Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cáo buộc Trung Quốc can thiệp chuyện nội bộ Úc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm