Mỹ không sơ tán người tị nạn Iraq

Ngày 13-8 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo như trên.

Rạng sáng cùng ngày, một toán trinh sát khoảng 20 binh sĩ Mỹ đi cùng nhân viên Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã đổ bộ vào núi Sinjar tiếp xúc với người tị nạn. Lầu Năm Góc thông báo theo báo cáo, số người tị nạn chạy vào núi không nhiều và sống trong điều kiện tốt hơn. Do đó Mỹ không tổ chức sơ tán và sẽ tiếp tục thả hàng cứu trợ. Trước đó, Phó Cố vấn tổng thống Ben Rhodes đã dự tính mở hành lang sơ tán người tị nạn Iraq bằng đường hàng không.

Reuters đưa tin sau Mỹ và Anh, đến lượt Úc thông báo đã thả chuyến hàng cứu trợ đầu tiên cho người tị nạn Iraq trên núi Sinjar ngày 14-8. LHQ thông báo nâng mức khủng hoảng nhân đạo ở Iraq lên cấp ba (mức cao nhất).

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm