Mỹ-Nhật-Hàn nhất trí kích hoạt cơ chế chia sẻ dữ liệu về tên lửa Triều Tiên

(PLO)- Hàn Quốc, Mỹ và Nhật đồng ý triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực vào tháng 12 tới, nhằm nâng cao khả năng phát hiện và đánh giá tên lửa của Triều Tiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này cùng Mỹ và Nhật đồng ý triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực vào tháng tới để phát hiện và đánh giá tốt hơn các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

tên lửa Triều Tiên.jpeg
Triều Tiên phóng tên lửa hành trình từ tàu hải quân hồi tháng 8. Ảnh: KCNA

Ba nước đưa ra thông báo trên trong cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng 3 nước. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Minoru Kihara dự họp qua hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang có chuyến thăm tới Seoul để hội đàm an ninh song phương thường niên với người đồng cấp Hàn Quốc Shin Won-sik, dự kiến diễn ra vào ngày 13-11.

“Bộ trưởng ba nước đánh giá rằng việc chuẩn bị của mỗi nước cho cơ chế chia sẻ thời gian thực nhằm nâng cao khả năng phát hiện và đánh giá tên lửa của Triều Tiên hiện đang ở giai đoạn cuối. Họ đã đồng ý chính thức kích hoạt cơ chế vào tháng 12” - theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng đồng ý phác thảo kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự ba bên vào cuối năm nay nhằm tiến tới việc huấn luyện chung “một cách có hệ thống và hiệu quả hơn” bắt đầu vào tháng 1 năm sau.

“Họ cũng nhất trí liên tục mở rộng đào tạo ba bên sang nhiều lĩnh vực khác nhau trong tương lai” - theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Thỏa thuận mới trên đạt được trong bối cảnh Mỹ và hai đồng minh châu Á đang nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh ba bên khi mối quan hệ căng thẳng lâu nay giữa Seoul và Tokyo ấm lên đáng kể trong những tháng gần đây.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters đưa tin Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul vào ngày 12-11.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 10, Tướng Brown thảo luận về “các hành động khiêu khích liên tục” của Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm