Mỹ nói Nga góp phần gây ra khủng hoảng Sri Lanka

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể là một phần nguyên nhân gây ra khủng hoảng Sri Lanka.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, ngày 10-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể là một phần nguyên nhân gây ra khủng hoảng Sri Lanka. Quốc gia này đã bất ổn trong vài tháng qua, với tình trạng khan hiếm thực phẩm, nhiên liệu, và giá cả tăng chóng mặt.

Theo ông Blinken, chiến dịch của Nga đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực.

“Nó có thể đã góp phần gây ra tình trạng khủng hoảng Sri Lanka. Chúng tôi lo ngại về những tác động trên toàn thế giới” - ông Blinken nói.

Ông cũng nói thêm rằng tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới đã trở nên trầm trọng hơn rất nhiều do chiến dịch của Nga. Theo đó, ông nhắc lại lời kêu gọi Moscow giải phóng 20 triệu tấn ngũ cốc tại các cảng Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Nga bác bỏ mọi cáo buộc rằng mình ngăn chặn xuất khẩu lương thực. Moscow cho biết họ đã cung cấp lối đi an toàn cho các tàu ngũ cốc, đồng thời cáo buộc Kiev đặt mìn trên các vùng biển và tạo ra mối đe dọa đối với hàng hải trong khu vực.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc một số quốc gia đang viện đến chiêu bài an ninh lương thực để gán tội cho Moscow và “minh oan” cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm