Mỹ phá đường dây môi giới mại dâm trẻ em lớn nhất

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson, Cơ quan Di trú và hải quan Mỹ (ICE), Cơ quan Điều tra thư tín liên bang (USPIS) và chưởng lý Mỹ khu vực phía đông ở Louisiana tuyên bố hoàn chỉnh cuộc điều tra đường dây mại dâm trẻ em trên mạng lớn nhất trong lịch sử ICE, với các nạn nhân ở 39 bang tại Mỹ và năm nước khác trên thế giới.

Cảnh sát Mỹ đã phá hàng loạt đường dây lạm dụng tình dục trẻ em trong những năm vừa qua - Ảnh: nydailynews.com 

Theo Hãng tin Fox News, 14 người quản lý một trang web khiêu dâm trẻ em bị bắt giữ và truy tố các tội danh lạm dụng trẻ em trong một cuộc điều tra quốc tế liên ngành của Mỹ. Trong 14 người, 11 bị truy tố ở mức độ liên bang ở khu vực đông Louisiana và ba người ở các khu vực khác, tất cả đều là những vụ cấp liên bang.

Các điều tra viên xác định được 251 nạn nhân vị thành niên bị lạm dụng tình dục ở 39 bang và năm nước bên ngoài Mỹ: 228 em ở Mỹ và 23 ở các nước Anh, Canada, New Zealand, Úc và Bỉ. 8 nạn nhân là các bé gái và 243 là bé trai. Phần lớn các nạn nhân, 159 em, từ 13-15 tuổi. 99 nạn nhân từ 16-17 tuổi; 26 em từ 10-12 tuổi; 4 em khác 7-9 tuổi. Đặc biệt, có 1 nạn nhân từ 4-6 tuổi và 2 em mới 3 tuổi hoặc nhỏ hơn. Nhà chức trách đã liên hệ với tất cả các nạn nhân và những em ở Mỹ nhận được tư vấn hỗ trợ từ Bộ An ninh nội địa và các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Kẻ cầm đầu trang web này, Jonathan Johnson, 27 tuổi, thường trú ở Abita Springs, Louisiana, bị truy tố vì tội lạm dụng trẻ em có hệ thống. Johnson đã thừa nhận tạo ra nhiều tài khoản giả trên các trang mạng xã hội để lôi kéo và lạm dụng tình dục các em nhỏ, cũng như hướng dẫn cho những kẻ tham gia đường dây làm giống vậy. Jonathan Johnson đã bị tạm giam từ ngày 13-6-2013 và có thể đối mặt bản án từ 20 năm tới chung thân.

Trang mạng hoạt động bí mật của Johnson đã được điều hành từ tháng 6-2012 tới tháng 6-2013, đăng hơn 2.000 video và có hơn 27.000 thành viên, với rất nhiều hình ảnh ghê tởm.

Hơn 300 điều tra viên đã đóng giả các thành viên, đăng ký và xâm nhập trang mạng để tìm kiếm manh mối và bằng chứng: 150 ở Mỹ và 150 ở nước ngoài. Họ cũng đã phải phân tích khối dữ liệu lên tới hơn 40 terabyte (40.960 gigabyte).

Theo Hải Minh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm