Mỹ phân phối vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ, WHO nói chưa thấy virus đột biến

(PLO)- WHO cho biết chưa thấy dấu hiệu virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã đột biến; số ca nhiễm ở Anh tăng nhanh; Mỹ đang phân phối vaccine Jynneos để phòng bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bệnh đậu mùa khỉ từ châu Phi đã lan ra nhiều nước ở nhiều châu lục, đặc biệt ở châu Âu và Bắc Mỹ. Dưới đây là một số diễn biến cập nhật.

Mỹ phân phối vaccine ngừa bệnh

Hãng tin Reuters ngày 23-5 dẫn thông báo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết các quan chức y tế nước này đang phân phối vaccine Jynneos do tập đoàn dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic phát triển để phòng các bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ.

CDC cho biết hiện họ đang có hơn 1.000 liều vaccine Jynneos trong kho dự trữ quốc gia và dự kiến ​sẽ nhanh chóng tăng số lượng vaccine lên trong những tuần tới để đối phó với nguy cơ bùng phát của căn bệnh đậu mùa khỉ.

Vaccine Jynneos được phê duyệt sử dụng tại Mỹ vào năm 2019 đối với những người từ 18 tuổi trở lên để phòng chống các bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ.

“Hiện tại, chúng tôi đang hy vọng tối đa hóa việc phân phối vacccine cho những người mà chúng tôi biết sẽ được hưởng lợi từ nó, bao gồm những người đã tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhân viên y tế và đặc biệt những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng”- nhà dịch tễ học của CDC, TS Jennifer McQuiston nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở bang Massachusetts và bốn trường hợp nghi nhiễm khác, bao gồm một ca ở TP New York, một ca ở bang Florida và hai ca ở bang Utah.

Các ống nghiệm có dán nhãn "dương tính với virus đậu mùa khỉ". Ảnh: REUTERS

Các ống nghiệm có dán nhãn "dương tính với virus đậu mùa khỉ". Ảnh: REUTERS

WHO: Virus bệnh đậu mùa khỉ không có dấu hiệu đột biến

Hôm 23-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết không có bằng chứng cho thấy virus gây nên bệnh đậu mùa khỉ có khả năng đột biến hay có bất kỳ sự biến đổi nào so với loại virus lưu hành ở Tây và Trung Phi, Reuters đưa tin.

TS Rosamund Lewis, người đứng đầu văn phòng bệnh đậu mùa thuộc Chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết các đột biến thường ít xuất hiện ở virus bệnh đậu mùa khỉ, song việc giải trình tự gen của các ca nhiễm vẫn giúp nâng cao hiểu biết về đợt bùng phát lần này.

Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO, bà Maria Van Kerkhove cho hay hơn 100 ca nghi nhiễm và được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ tại châu Âu và Bắc Mỹ đều không nghiêm trọng.

Theo bà Kerkhove, WHO muốn nỗ lực ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus từ người sang người và điều này hoàn toàn có thể làm được tại những quốc gia mà bệnh đậu mùa khỉ không phải là bệnh đặc hữu.

“Đây là một tình huống có thể tránh khỏi, đặc biệt là ở châu Âu. Nhưng chúng ta cũng không nên lơ là mà vẫn phải theo dõi kỹ càng căn bệnh để tránh những gì đã từng xảy ra ở châu Phi, ở những quốc gia có dịch bệnh lưu hành” - bà nhấn mạnh.

Theo WHO, đợt bùng phát lần này là bất thường khi bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở những nước mà virus thường không có xu hướng lây lan. Hiện các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc lây nhiễm và xác định liệu có virus có biến đổi hay không.

Hình chụp kính hiển vi điện tử cho thấy mặt cắt siêu mỏng của virus đậu mùa khỉ. Ảnh: AFP

Hình chụp kính hiển vi điện tử cho thấy mặt cắt siêu mỏng của virus đậu mùa khỉ. Ảnh: AFP

Anh ghi nhận thêm nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Cũng trong ngày 23-5, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết họ đã phát hiện thêm 36 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và có ca nhiễm đầu tiên ở Scotland.

"Cùng với các báo cáo về các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác định ở các quốc gia khác trên toàn cầu, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc bệnh mới ở Anh" - TS Susan Hopkins, Bà Susan Hopkins, cố vấn y tế trưởng UKHSA, cho hay.

Theo UKHSA, tổng số ca mắc mới được xác nhận ở Anh tính từ ngày 7-5 đến nay là 56 người. Dù nhận định rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện tại đang khá đáng lo ngại, song UKHSA cho biết nguy cơ bệnh lan rộng tại Anh vẫn ở mức thấp vì bệnh thường không dễ lây lan giữa người với người.

"Một điều đáng chú ý của các trường hợp mắc bệnh gần đây ở Anh và châu Âu là đều được phát hiện ở những người đàn ông quan hệ tình dục đồng tính và lưỡng tính, vì vậy chúng tôi đặc biệt khuyến khích những người này cảnh giác với các triệu chứng của căn bệnh" - bà Hopkins nói.

UKHSA đồng thời khuyến cáo những người tiếp xúc gần với những trường hợp mắc bệnh nên cách ly trong 21 ngày

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết chính phủ của ông đang xem xét cẩn thận tình hình hiện tại: “Về cơ bản đây là một căn bệnh rất hiếm gặp và hậu quả có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn phải theo dõi một cách kỹ càng”.

Bệnh đậu mùa khỉ dễ lây lan qua đường tình dục

Theo WHO, virus gây bệnh đậu mùa khỉ thường có độc lực nhẹ hơn nhưng cùng họ với virus gây bệnh đậu mùa và có thể gây sốt, nhức đầu, đau nhức cơ, kiệt sức, sưng hạch bạch huyết và phát ban.

Các thông tin hiện nay đều cho rằng bệnh đậu mùa khỉ lây từ người qua người thông qua tiếp xúc gần, đặc biệt qua đường tình dục. Do vậy, các biện pháp phòng ngừa chủ yếu là tự cách ly và khử khuẩn cũng như cẩn trọng trong vấn đề sức khỏe tình dục.

Giám đốc Cơ quan y tế châu Âu (ECDC) Andrea Ammon hôm 23-5 cho biết phần lớn những ca nhiễm hiện nay đều có triệu chứng nhẹ và nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan trong cộng đồng nói chung là rất thấp.

Đồng quan điểm với WHO, bà Ammon nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần, đặc biệt là ở những người có nhiều bạn tình và những nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Bệnh đậu mùa khỉ cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc với các vật dụng mà người bị bệnh đậu mùa khỉ sử dụng, chẳng hạn như quần áo, giường hoặc đồ dùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm