Mỹ sẵn sàng trả đũa quân sự Syria thêm lần nữa

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, cuộc tấn công của Mỹ không chỉ là thông điệp gửi tới Syria mà còn là tới các quốc gia khác. “Không chỉ Syria mà cả thế giới sẽ chứng kiến một vị tổng thống hành động rất quyết đoán” - ông Spicer nói.

Nếu cần, Mỹ sẽ tấn công

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11-4, ông Sean Spicer cho biết nếu Mỹ vẫn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng người dân Syria bị tấn công bằng chất độc hóa học thì Washington sẽ “xem xét khả năng các hành động tiếp theo trong tương lai” nhằm vào quốc gia Trung Đông này. “Trước cảnh tượng người dân chết ngạt và bị giết bởi bom thùng, chúng tôi chắc chắn rằng nếu chúng còn tái diễn, chúng tôi sẽ lại hành động” - hãng tin Reuters dẫn lời ông Sean Spicer nói. “Nếu các vị tấn công một đứa trẻ bằng khí độc, thả bom thùng vào dân thường vô tội, các vị sẽ thấy tổng thống Mỹ có hành động đáp trả” - ông cảnh báo.

Ông Spicer sau đó đã nói rõ hơn về tuyên bố Mỹ có thể tấn công lần hai nhắm vào Syria. “Không có gì thay đổi trong lập trường của chúng tôi. Tổng thống lựa chọn hành động tại Syria khi phù hợp với lợi ích quốc gia, như quyết định đưa ra sau khi chính phủ nước này tấn công người dân bằng vũ khí hóa học” - ông cho biết. Bom thùng là loại bom nén chất nổ và các vật liệu gây sát thương cao. Chính phủ Syria bị cáo buộc trang bị loại vũ khí này trên trực thăng chiến đấu và đã thả hơn 500 quả bom thùng trong tháng 2.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái)và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson sẽ hội đàm tại Moscow vào ngày 11-4 (giờ địa phương). Ảnh: TASS

“Nga nên từ bỏ ông Assad”

Một ngày trước chuyến thăm được cho là nhạy cảm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Moscow vào ngày 11-4 (giờ địa phương), tình hình phức tạp ở Syria sau cuộc không kích của Mỹ đã trở thành chủ đề chính tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại TP Lucca của Ý hôm 10-4.

Trong hội nghị, đa số ngoại trưởng của các nước phương Tây như Anh, Đức, Ý… đều cho rằng Nga nên từ bỏ việc hậu thuẫn cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và thúc đẩy tiến trình hòa bình ở quốc gia này.

Hãng tin CNN dẫn lời Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết các ngoại trưởng sẽ thảo luận về khả năng tăng cường lệnh trừng phạt đối với Moscow trong phiên họp nếu như nước này không chấm dứt các hành động ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad. Cũng theo ngoại trưởng Anh, các cường quốc phương Tây đã đặt ra cho ông Tillerson “một trách nhiệm không thể nào rõ ràng hơn được nữa” rằng cần đàm phán với Nga về tình hình Syria trong thế “trên cơ”, theo RT.

Ông Tillerson sẽ có cuộc làm việc với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Moscow trong ngày 12-4. Chuyến đi này được đánh giá là rất nhạy cảm vì diễn ra trong thời điểm mối quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng sau vụ không kích Syria. Tuy nhiên, theo một số quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến đi sắp tới của ông Tillerson sẽ tập trung vào việc làm rõ vai trò của Nga trong những động thái của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hơn là việc chấm dứt xung đột và thuyết phục Nga từ bỏ việc hậu thuẫn cho Damascus.

Nga, đồng minh chính của chính quyền Tổng thống Assad, trong khi đó đã kịch liệt phản đối cuộc không kích của Mỹ và tuyên bố sẽ không từ bỏ việc ủng hộ Tổng thống Assad. “Những nỗ lực vô nghĩa để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng cách yêu cầu ông Assad từ chức sẽ không thể giải quyết được vấn đề” - phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Mỹ lo lực lượng tại Syria bị trả đũa

Đại tá John J. Thomas, phát ngôn viên quân đội Mỹ, ngày 11-4 cho biết Mỹ đã có những chuẩn bị đặc biệt để đề phòng khả năng lực lượng nước này bị chính phủ Syria tấn công nhằm trả đũa vụ không kích bằng 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ Syria hôm 7-4.

Trả lời PV từ Lầu Năm Góc, ông Thomas cho biết vì phải tập trung có những động thái tự vệ cho lực lượng Mỹ ở Syria để đề phòng chính phủ nước này trả đũa nên Mỹ tạm thời chưa tiếp tục tiến hành các cuộc không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực này. Theo ông, Mỹ sẽ mở lại các đợt tấn công IS “càng sớm càng tốt”.

Vụ không kích của Mỹ đã phá hủy hơn 20% số máy bay của lực lượng không quân Syria. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, hiện vẫn chưa có tín hiệu cho thấy Syria sẽ trả đũa.

Trong khi đó, ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), cho biết nước này không có kế hoạch tham chiến với lực lượng Mỹ tại Syria nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quân đội chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố của nước này. “Nga không có ý định tham gia một cuộc xung đột vũ trang với Mỹ ở Syria, nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ các lực lượng chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại bọn khủng bố, đây là nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện” - hãng thông tấn RIA Novosti ngày 11-4 dẫn lời ông Viktor Ozerov.

“Nước Nga có hai lựa chọn. Một là tiếp tục ủng hộ Tổng thống Assad, hai là cùng chung tay với các nước còn lại trên thế giới để tìm ra một giải pháp chính trị” - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm