Mỹ Tâm vắng mặt trong đề cử Làn sóng xanh; Lương Thùy Linh mang Tết sớm đến với trẻ em Cao Bằng

(PLO)- Mỹ Tâm vắng mặt trong đề cử Làn sóng xanh; Lương Thùy Linh mang Tết sớm đến với trẻ em Cao Bằng; NSND Bạch Tuyết tiếp tục gặt thành tích với "Về nghe mẹ ru"...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ trái sang: Ca sĩ Mỹ Tâm, NSND Bạch Tuyết và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: Ca sĩ Mỹ Tâm, NSND Bạch Tuyết và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm vắng mặt trong đề cử "Làn sóng xanh"

Mới đây, BTC giải Làn sóng xanh đã chính thức công bố bảng đề cử giải thưởng năm 2022.

Tuy nhiên, trong bảng đề cử năm nay Mỹ Tâm hoàn toàn "vắng bóng" tại các hạng mục dù trong năm qua nữ ca sĩ có 7 ca khúc xếp hạng Làn sóng xanh 2022, đặc biệt là sự thành công vang dội của Liveshow "Tri âm" tại Hà Nội hồi tháng 11 vừa qua.

Năm 2022 là một năm thành công của Mỹ Tâm tuy nhiên nữ ca sĩ hoàn toàn "vắng bóng" trong đề cử của Làn sóng xanh. Ảnh: FBNV

Năm 2022 là một năm thành công của Mỹ Tâm tuy nhiên nữ ca sĩ hoàn toàn "vắng bóng" trong đề cử của Làn sóng xanh. Ảnh: FBNV

Nói về điều này, đại diện BTC cho biết: "Từ nhiều năm nay, ca sĩ Mỹ Tâm đã xác định sẽ không tham gia hệ thống các giải thưởng âm nhạc. Nhưng riêng với Làn sóng xanh, nếu Làn sóng xanh mời thì Mỹ Tâm sẽ có mặt.

Nên việc Mỹ Tâm có xuất hiện tại lễ trao giải Làn sóng xanh năm nay không, chúng tôi xin được giữ kín cho đến đêm trao giải".

Có thể nói, 2022 là một năm thành công của Mỹ Tâm khi nữ ca sĩ có loạt ca khúc dẫn đầu BXH Làn sóng xanh như Hẹn ước từ hư vô (Phan Mạnh Quỳnh sáng tác), Mong manh tình về, Tay vớt ánh trăng, Cũng đành thôi, Bước qua nhau (hát với Vũ), Trên tình bạn dưới tình yêu (hát với Thịnh Suy) và Chuyện rằng (hát với Thịnh Suy).

Mỹ Tâm trong Liveshow Tri âm. Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm trong Liveshow Tri âm. Ảnh: FBNV

Đối với những thành tích này, giới chuyên môn cho rằng Mỹ Tâm xứng đáng với những đề cử như Nữ ca sĩ của năm, Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí, Sự kết hợp xuất sắc...

Trang phục dân tộc 'chiếu Cà Mau' gây tranh luận

Sau khi Hoa hậu Ngọc Châu công bố trang phục dân tộc 'chiếu Cà Mau' mang đến cuộc thi Miss Universe 2023, cư dân mạng tiếp tục bàn luận sôi nổi.

Nhiều người khen ý tưởng bộ trang phục rất Việt Nam, gắn với một sản phẩm quen thuộc, đời thường, dân dã.

Hoa hậu Ngọc Châu trong trang phục dân tộc "Chiếu Cà Mau". Ảnh: FBNV

Hoa hậu Ngọc Châu trong trang phục dân tộc "Chiếu Cà Mau". Ảnh: FBNV

Nhưng cũng có một số người cho rằng thiết kế không đủ đẹp, trông hơi nặng và cồng kềnh khi trình diễn. Một số tài khoản TikTok tranh luận về hoa văn trên chiếu.

"Chiếu Cà Mau" do Nguyễn Đức Việt thiết kế, lấy cảm hứng từ làng chiếu Cà Mau nổi tiếng ở miền Tây. Trang phục được làm hoàn toàn từ lát - loại cây dại mọc tự nhiên được phơi khô, nhuộm màu và đan dệt thành những tấm chiếu.

NSND Bạch Tuyết tiếp tục gặt thành tích với "Về nghe mẹ ru"

Tối 20-12, Lễ trao giải TikTok Awards Vietnam 2022 đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Kim Cương, Hoa hậu Thùy Tiên, Hoàng Dũng, Noo Phước Thịnh…

Trong đêm trao giải, ca khúc Về nghe mẹ ru của NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền, 14 Casper đồng thể hiện đã chiến thắng hạng mục Âm nhạc của năm.

Mỹ Tâm vắng mặt trong đề cử Làn sóng xanh; Lương Thùy Linh mang Tết sớm đến với trẻ em Cao Bằng ảnh 5

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Hoàng Dũng và NSND Bạch Tuyết hạnh phúc khi nhận giải thưởng Âm nhạc của năm. Ảnh: BTC

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ bày tỏ: "Thật lòng mà nói, ở hạng mục Music of the year năm nay, cả 5 bài đều có cái ấn tượng và đặc biệt riêng. Cả 5 đều xứng đáng để được khán giả Việt yêu thích và bình chọn.

Cám ơn quý khán giả thân thương, cảm ơn team Về nghe mẹ ru, cám ơn cơ duyên tuyệt vời đã thực hiện dự án âm nhạc đầy thú vị này. Lời cuối xin chân thành cảm ơn TikTok Awards 2022 đã mang đến nhiều bất ngờ cho một người nghệ sĩ U80 này".

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ tiếc nuối khi các bạn fans ở ngoài nước không thể bình chọn được cho ca khúc.

NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng trong ca khúc "Về nghe mẹ ru". Ảnh: NSCC

NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng trong ca khúc "Về nghe mẹ ru". Ảnh: NSCC

Ra mắt vào đầu tháng 4, Về nghe mẹ ru của NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng đã nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên khắp các trang mạng xã hội, và nhận được nhiều lời khen ngợi vì khéo léo giao hòa được hai thời đại, là dòng chảy âm nhạc kết nối gia đình với ca từ đậm tính nhân văn.

Lương Thùy Linh mang Tết sớm đến với trẻ em Cao Bằng

Mới đây, hoa hậu Lương Thùy Linh đã trở về quê hương Cao Bằng với dự án mang tên "Tết hạnh phúc - Tết sum vầy nơi biên giới vùng cao" với các hoạt động và quà tặng vô cùng ý nghĩa.

Lương Thùy Linh thăm và tặng quà cho các em học sinh Cao Bằng. Ảnh: NSCC

Lương Thùy Linh thăm và tặng quà cho các em học sinh Cao Bằng. Ảnh: NSCC

Được biết, đây là dự án nằm trong chuỗi dự án “Tết hạnh phúc” cho CLB Suối mát từ tâm phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện.

Tại đây, Lương Thùy Linh đã trao tặng nhu yếu phẩm cho các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3.

Người đẹp cũng thăm hỏi và tặng quà cho các chiến sĩ đồn biên phòng. Ảnh: NSCC

Người đẹp cũng thăm hỏi và tặng quà cho các chiến sĩ đồn biên phòng. Ảnh: NSCC

Tiếp đó, người đẹp đã cùng Liên đoàn Lao động và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đến với 3 đồn biên phòng tại nơi biên giới vùng cao gồm: Đồn biên phòng Ngọc Chung, đồn biên phòng Lý Vạn và đồn biên phòng Thị Hoa để trao tặng áo ấm cho các chiến sĩ và 200 gói quà Tết gồm lì xì và nhu yếu phẩm cho người dân.

Hơn thế nữa, mặc thời tiết rét đậm xuống đến 2 độ C, Lương Thùy Linh vẫn xuống bếp trổ tài làm bánh khảo, bánh chưng gửi tặng các chiến sĩ. Ảnh: NSCC

Hơn thế nữa, mặc thời tiết rét đậm xuống đến 2 độ C, Lương Thùy Linh vẫn xuống bếp trổ tài làm bánh khảo, bánh chưng gửi tặng các chiến sĩ. Ảnh: NSCC

Cô hoa hậu xinh đẹp cũng không ngần ngại xắn tay áo vào làm cơm cùng các chiến sĩ nơi biên phòng, thêm thắt chặt mối quan hệ giữa dân và bộ đội vùng cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm