Mỹ tính điều máy bay ném bom, tàu sân bay tới Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap ngày 11-9 đưa tin Mỹ dự tính điều tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan (CVN-76) tới Hàn Quốc vào tháng 10 để phô diễn sức mạnh, ngăn chặn các hành vi khiêu khích quân sự của Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân hôm 9-9.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ tới biển Hoàng Hải tham gia tập trận hải quân chung với Hàn Quốc từ ngày 10 đến 15-10, theo quan chức quân đội Hàn Quốc.

“Tàu  USS Ronald Reagan sẽ tham gia tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc ở các khu vực biển phía tây và phía nam” - quan chức trên nhấn mạnh.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: YONHAP

Cuộc tập trận sẽ tập trung các bài tập huấn luyện lực lượng hải quân tấn công phối hợp chính xác vào các cơ sở quân sự Triều Tiên trong trường hợp có chiến tranh.

USS Ronald Reagan là soái hạm của đội tàu tấn công (CSG) số 5 đang đóng quân tại TP Yokosuka, Nhật Bản. Tàu sân bay này có khả năng chở khoảng 80 máy bay chiến đấu cùng với 5.400 binh sĩ.

Việc điều động tàu sân bay sắp tới được cho là lời cảnh báo quân sự của Mỹ đối với Triều Tiên khi nước này tiến hành thử hạt nhân mới đây.

Vị quan chức trên cho biết Mỹ cũng dự định điều một loạt các khí tài quân sự chiến lược khác tới Hàn Quốc, trong đó có máy bay ném bom hạt nhân tàng hình B-2.

Trong khi đó, trang tin Arirang của Hàn Quốc cho biết Washington sẽ điều hai máy bay ném bom B-1B đến Hàn Quốc trong ngày 12-9 từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam.

“Hai quốc gia sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phá hủy các cơ sở quân sự trọng yếu của Triều Tiên trong trường hợp khẩn cấp như vụ thử hạt nhân lần thứ năm của Triều Tiên” - nguồn tin nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm