Năm 2014 'đặc biệt xui xẻo' với nhà báo chiến trường

Đây là bản báo cáo do tổ chức Press Emblem Campaign – PEC, được giữ chức "cố vấn đặc biệt cho Liên Hiệp Quốc”, công bố hôm thứ hai 15.12. Theo đó, con số phóng viên thương vong lên đến 128 trường hợp được ghi nhận. Vì vậy mà Tổng Thư ký PEC Blaise Lempen nhấn mạnh năm 2014 là năm tồi tệ cho những người hoạt động trong ngành truyền thông.

Nhà nước Hồi giáo IS thường xuyên nhắm đến cánh phóng viên 

Tổ chức Phóng viên xuyên biên giới còn cho biết, các vụ bắt cóc con tin là nhà báo hiện nay đã tăng mức độ tàn bạo và tinh vi. Lực lượng truyền thông tác nghiệp giờ đây phải đối mặt với một nguy cơ mới, đó là tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Trong năm 2014, IS đã rất mạnh tay thực hiện các vụ hành quyết công khai ghi hình lại rồi đăng lên mạng xã hội, theo hãng thông tấn Deutsche Welle (Đức).

PEC cũng liệt những địa bàn tác nghiệp nguy hiểm dành cho phóng viên, trong đó tập trung chủ yếu ở Dải Gaza (16 trường hợp tử vong), Syria (13) , Pakistan (12), Iraq (10) và Ukraine (9). 

 Trong 4 năm qua, đã có 614 nhà báo chiến trường bị giết hại

Tính từ năm 2010-2014, số vụ giết hại nhà báo quốc tế đã lên tới 614 trường hợp, theo RIA Novosti.

Tuy nhiên, theo PFIR, năm 2014 cũng là năm an toàn cho nhiều nhà báo nếu thực hiện công tác tại những nước như Phần Lan, Hà Lan, Na Uy, Turkmenistan và Eritrea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm