Năm 2024, kho vũ khí Nga sẽ có thêm nhiều loại UAV mới

(PLO)- Khả năng Nga sẽ bổ sung nhiều loại máy bay không người lái mới và hiện đại vào kho vũ khí trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lực lượng vũ trang Nga sẽ bổ sung nhiều loại máy không người lái (UAV) mới trong năm nay, theo hãng tin Sputnik.

Điều này sẽ giúp quân đội Nga tăng cường khả năng trinh sát, tấn công tầm xa và các hoạt động phản pháo.

Các mẫu UAV mới

Theo ông Andrei Koshkin – Đại tá và chuyên gia quân sự Nga, kho vũ khí chiến đấu của Nga sẽ được bổ sung các loại UAV như UAV tấn công Lastochka (Swallow), UAV FPV Upyr, UAV nâng cấp Rusak, tổ hợp UAV Zhuravl (Crane) và các loại máy bay trực thăng kamikaze khác.

Ông Koshkin đặc biệt khen ngợi 2 loại UAV: S-70 Okhotnik (Hunter) do công ty sản xuất máy bay quân sự Sukhoi phát triển và Inokhodets (Pacing Horse).

Ông nói UAV S-70 Okhotnik có thể mang ít nhất 3 tấn trọng tải. Các đặc tính của S-70 tương tự loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57.

Ông Koshkin nói về cơ bản, đây là loại máy bay có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất. Ông cho rằng Nga hiện có loại UAV độc đáo ngang với UAV của Mỹ mà từ lâu Mỹ đã tự hào như Global Hawk.

UAV Okhotnik nặng 20 tấn, có tầm hoạt động khoảng 3.500 km. Okhotnik có thể bay hơn một ngày mà không cần tiếp nhiên liệu.

Ông Koshkin cho biết UAV Inokhodets là biệt danh thông thường dành cho các UAV Orion như Orion, Orion 10 và Orion 30.

uav-Inokhodets-.png
UAV Inokhodets. Ảnh: SPUTNIK

UAV Inokhodets có thể hoạt động ở độ cao 7.500 m với tốc độ lên đến 200 km/giờ. Nó có thể mang theo một quả bom phân mảnh nặng 100 kg như bom FAB-100.

Ông Koshkin cho rằng UAV Lastochka của Nga vượt trội hơn so với UAV Switchblade của Mỹ.

UAV-Lastochka-M.png
UAV Lastochka-M tại triển lãm vũ khí trong khuôn khổ tập trận chống khủng bố "Sứ mệnh hòa bình 2021" của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại sân tập Donguzsky ở vùng Orenburg, Nga. Ảnh: SPUTNIK

Lastochka là UAV nhỏ có thể mang trọng tải nặng tới 1,5 kg. Nó có ưu điểm là hệ thống dẫn đường tiên tiến và quy trình phóng đơn giản.

UAV FPV được cả quân đội Nga và Ukraine sử dụng trong chiến sự. Trong đó, UAV FPV Upyr có thể đạt tốc độ lên tới 100 km/giờ và vẫn giữ được “khả năng kiểm soát ổn định”.

UAV-FPV-upyr.png
UAV FPV Upyr. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Koskhin, UAV FPV Upyr có thể hoàn thành các nhiệm vụ sâu tới 10-12 km phía sau chiến tuyến của kẻ thù. Chúng có thể mang trọng tải lên tới 2 kg: một quả lựu đạn phóng tên lửa hoặc thậm chí là một quả lựu đạn cầm tay RKG-3M.

UAV này đã mang nhiều lợi ích cho Lực lượng quân đội Nga.

UAV Nga ngày càng được cải thiện

Ông Koshkin nói rằng các công ty Nga đang nỗ lực cải thiện “chất lượng, số lượng và hiệu quả” đối với các loại UAV.

Ông nói: “Ngày nay, UAV đang được sử dụng rộng rãi. Chúng có thể áp đảo hệ thống phòng không của đối phương, ngay cả những hệ thống thiết kể để chống lại các cuộc tấn cong bằng UAV ở độ cao thấp, chẳng hạn như súng máy liên kết đôi”.

Ông Koshkin nhấn mạnh rằng số lượng và chất lượng UAV cung cấp cho quân đội Nga sẽ quyết định tính hiệu quả của lực lượng này trên chiến trường. Vì chúng sẽ cho phép “các đội pháo binh, xe chở dầu và bộ binh có thể quan sát chiến trường”, theo Sputnik.

Ông cho rằng cuộc chiến bằng UAV trong chiến sự Nga-Ukraine năm 2024 sẽ càng nóng lên vì phương Tây và Kiev nhận thức được thực tế rằng Nga có ưu thế hoàn toàn về UAV ở một số khu vực nhất định. Do đó, phương Tây và Kiev sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Ngược lại, Nga cũng sẽ chống lại những nỗ lực của phương Tây và Kiev.

Ngoài ra, ông Vladimir Prokhvatilov - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Quân sự Nga - nói rằng Nga sử dụng UAV Geranium phiên bản mới nhất, có lớp phủ chống radar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm