Mỹ bắn hạ hàng chục tên lửa và UAV, đáp trả mạnh Houthis trên Biển Đỏ

(PLO)- Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Hải quân nước này đã bắn hạ 24 tên lửa và máy bay không người lái mà lực lượng Houthis đã bắn vào Biển Đỏ tối 9-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết rằng Hải quân Mỹ đã bắn hạ tổng cộng 24 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthis phóng từ Yemen vào tối 9-1.

Theo đài CNN, đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Houthis diễn ra ở Biển Đỏ trong những tháng gần đây.

HOUTHIS.jpeg
Trực thăng quân sự của lực lượng Houthis bay trên tàu chở hàng Galaxy Leader ở Biển Đỏ hồi ngày 20-11-2023. Ảnh: GETTY IMAGES

“Chúng tôi có thể xác nhận cuộc tấn công của Houthis xảy ra hôm nay gần phía nam Biển Đỏ. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết khi có” - một quan chức quốc phòng khác cho biết.

Theo đánh giá sơ bộ, không có tàu nào bị hư hại và cũng không có ai bị thương trong vụ tấn công của Houthis. Hiện chưa rõ liệu các tên lửa và UAV có được phóng cùng lúc hay không.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thăm Trung Đông trong nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến ở Gaza và nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm