Mỹ và 12 đồng minh ra cảnh báo nghiêm trọng với Houthis

(PLO)- Mỹ cùng 12 quốc gia ra tuyên bố chung cảnh báo Houthis (Yemen) về hậu quả nếu nhóm này tiếp tục tấn công vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một tuyên bố đăng hôm 3-1, Nhà Trắng thông báo 12 quốc gia do Mỹ dẫn đầu cùng cảnh báo nhóm vũ trang Houthis (Yemen) về "những hậu quả" nếu nhóm này tiếp tục tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ, theo hãng tin Reuters.

Tuyên bố nêu rõ rằng các cuộc tấn công đang diễn ra của Houthis ở Biển Đỏ là “bất hợp pháp, không thể chấp nhận được và gây bất ổn sâu sắc” và “là mối đe dọa trực tiếp đối với quyền tự do hàng hải”.

houthis-my-bien-do-3560.jpg
Lực lượng Houthis tại một bờ biển của Yemen hồi tháng 12-2023. Ảnh: REUTERS

“Thông điệp của chúng tôi rõ ràng: Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công bất hợp pháp này và thả các tàu, thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp” - theo tuyên bố của Nhà Trắng.

“Houthis sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả nếu họ tiếp tục đe dọa tính mạng, nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường thủy quan trọng của khu vực” - theo tuyên bố.

Các quốc gia cùng Mỹ đưa ra tuyên bố chung trên gồm: Úc, Bahrain, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật, Hà Lan, New Zealand, Singapore và Anh.

Houthis chưa đưa ra phản ứng về tuyên bố trên.

Theo Reuters, Nhà Trắng đưa ra tuyên bố chung trên sau khi có một số thông tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét tấn công trực tiếp vào nhóm Houthis nếu các cuộc tấn công trên Biển Đỏ vẫn tiếp tục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm