Nâng lãi suất tái cấp vốn để thắt chặt tiền tệ

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 17-2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn là 11,0%/năm.

Đồng thời mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng cũng được điều chỉnh là 11,0%.

Xung quanh quyết định này, TS Nguyễn Ngọc Ảnh, Trưởng khoa Thuế, Hải quan - ĐH Tài chính Marketing, nhận định việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn lần này tăng 2% so với năm ngoái là biểu hiện việc thắt chặt tiền tệ của NHNN. Điều này đồng nghĩa với việc NHNN không khuyến khích các ngân hàng cho vay. Đây cũng là một động tác nhằm hạn chế lạm phát. “Muốn kiềm chế lạm phát chúng ta phải tăng lãi suất, chấp nhận hạn chế tăng trưởng, giảm chi tiêu…” - TS Ảnh cho biết.

Theo ông Ảnh, hiện có năm loại lãi suất chính sách được NHNN sử dụng để định hướng và điều tiết thị trường tiền tệ. Đó là lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở và lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc. Trong đó, lãi suất tái cấp vốn được NHNN áp dụng để bơm vốn cho hệ thống ngân hàng thương mại. Việc NHNN cho các ngân hàng thương mại vay tiền qua các hình thức như cho vay theo hồ sơ tín dụng; chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá; cho vay dưới hình thức cầm cố các giấy tờ có giá ngắn hạn…

Còn về việc điều chỉnh lãi suất liên ngân hàng cho vay qua đêm, theo TS Ảnh, lãi suất này lại có ảnh hưởng đến mức lãi suất mà các ngân hàng thương mại cho khách hàng vay. Mức lãi suất này ngân hàng cho vay thấp hay cao sẽ ảnh hưởng đến lãi suất gửi tiết kiệm của người dân.

“Hoạt động vay qua đêm có thể hiểu đơn giản là các ngân hàng vay lại của nhau và hoạt động này có lợi cho cả hai bên. Bên cho vay thì tối đa khả năng sinh lời còn bên đi vay thì nâng cao khả năng thanh toán” - TS Nguyễn Ngọc Ảnh nói.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm