Nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở TP.HCM

(PLO)- Theo dự báo, từ khoảng ngày 16-3 đến 20-3, nắng nóng xảy ra diện rộng ở miền Đông Nam bộ và TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, xảy ra tình trạng nắng nóng ở TP và nhiều tỉnh thành Nam bộ. Ngoài ra, chỉ số tia UV cũng ở mức cao, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tình trạng nắng nóng kéo dài ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tình trạng nắng nóng kéo dài ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14-3, chỉ số UV trên hầu khắp cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (5.9 - 10). Trong ba ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao ở miền Trung và miền Nam (8 - 10).

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong 24 giờ tới, thời tiết ở Nam bộ ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông Nam bộ từ 21-23 độ C, có nơi dưới 21 độ C, miền Tây Nam bộ từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam bộ từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, miền Tây Nam bộ từ 31-34 độ C.

Từ khoảng ngày 16-3 đến 20-3, nắng nóng xảy ra diện rộng ở miền Đông Nam bộ và TP.HCM, miền Tây Nam bộ cục bộ có nắng nóng. Từ ngày 21-3 nắng nóng xu hướng giảm dần.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: tháng nóng nhất thường là cuối tháng 3, đầu tháng 4. Năm nào cũng sẽ có nắng nóng, cường độ tùy từng năm, nắng nóng theo từng đợt. Thông thường nắng nóng xảy ra từ cuối tháng 1 đến tháng 5, thậm chí tháng 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm