Nếu Kiatisak làm tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan

(PLO)- Báo chí Thái Lan đang ồn ào quanh vụ tranh cử ở LĐBĐ Thái Lan với một thế lực từ dân bóng đá thực thụ muốn đẩy vai trò của những người quản lý nhưng không biết về bóng đá ra khỏi vị trí điều hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Thái Lan đang ồn ào quanh vụ tranh cử ở LĐBĐ Thái Lan với một thế lực từ dân bóng đá thực thụ muốn đẩy vai trò của những người quản lý nhưng không biết về bóng đá ra khỏi vị trí điều hành.

Đứng đầu trong cuộc tranh cử theo phương châm giới bóng đá nắm quyền điều hành bóng đá là cựu tuyển thủ Piyapong Pew-on, người không ngần ngại bày tỏ kế hoạch tranh cử nhắm thẳng vào chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Cựu tuyển thủ Piyapong Pew-on (phải) đang tranh cử vào ghế chủ tịch FAT và muốn mời Kiatisak làm tổng thư ký. Ảnh: SIAM

Cựu tuyển thủ Piyapong Pew-on (phải) đang tranh cử vào ghế chủ tịch FAT và muốn mời Kiatisak làm tổng thư ký. Ảnh: SIAM

Tất nhiên cựu tuyển thủ Piyapong Pew-on trong chiến dịch tranh cử luôn cần đến những người có tiếng nói nặng ký và uy tín trong giới bóng đá. Và người mà cựu tuyển thủ Piyapong Pew-on muốn kéo về êkíp của mình là HLV Kiatisak.

Cũng cần biết là HLV Kiatisak là người không ủng hộ Chủ tịch FAT đương nhiệm Somyot. Mâu thuẫn giữa ông Somyot và HLV Kiatisak tăng cao khi ông Somyot không ủng hộ Kiatisak dẫn dắt đội tuyển và khi thành tích bóng đá Thái Lan đi xuống thì ông Somyot xuống nước mời Kiatisak trở lại nhưng cựu danh thủ có uy tín ở Thái Lan từ chối và chọn về HA Gia Lai.

Chưa biết HLV Kiatisak có muốn ngồi vào ghế tổng thư ký FAT hay không nhưng chắc chắn là Kiatisak rất muốn người mới hiểu biết về bóng đá hơn thay chỗ chủ tịch FAT đương nhiệm.

Hiện cựu tuyển thủ Piyapong Pew-on đang vận động rất mạnh mẽ và chiến lược của ông là hướng đến mô hình của bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc qua phát biểu: “Hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc có những bước tiến mạnh bởi họ có những nhà quản lý rất am hiểu về bóng đá và thường tổ chức tranh luận tìm người giỏi trong quản lý bóng đá trước mỗi kỳ đại hội liên đoàn. Thái Lan nên học mô hình ấy khi có rất nhiều huyền thoại bóng đá sẵn sàng tham gia…”.

Ông Piyapong Pew-on cũng bày tỏ thẳng rất muốn Kiatisak tham gia với vai trò tổng thư ký FAT bởi Kiatisak giỏi ngoại giao và có nhiều mối quan hệ đồng thời là người có uy tín.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm