New York lần đầu ghi nhận ca mắc bại liệt sau 10 năm, chuyên gia cảnh tỉnh người dân

(PLO)- Giới chức y tế Mỹ cho biết một thanh niên chưa được tiêm phòng ở bang New York đã mắc bệnh bại liệt - trường hợp mắc bại liệt đầu tiên được xác nhận ở bang này trong gần một thập niên qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, Mỹ cho biết một thanh niên chưa được tiêm phòng ở bang New York đã mắc bệnh bại liệt. Đây cũng là trường hợp mắc bại liệt đầu tiên được xác nhận ở bang này trong gần một thập niên qua, theo hãng tin AP.

Theo các quan chức y tế, bệnh nhân sống ở hạt Rockland (bang New York) đã bị liệt. Người này đã xuất hiện các triệu chứng từ một tháng trước và gần đây không di chuyển ra nước ngoài.

Virus bại liệt. Ảnh: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Virus bại liệt. Ảnh: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Bệnh nhân bị nghi nhiễm một chủng virus có nguồn gốc từ vaccine dạng sống, có thể từ một người đã tiêm vaccine ở một quốc gia khác, chứ không phải ở Mỹ và lây lan nó, các quan chức cho biết.

Loại vaccine bại liệt dạng này chứa chủng virus yếu nhưng vẫn có thể sinh sản. Nó được đưa vào ở thể thông qua đường uống. Người uống vaccine này có thể làm lây virus cho người khác.

Hiện Mỹ không còn sử dụng vaccine bại liệt dạng uống, nên giới chức nhận định nguồn lây có thể từ bên ngoài nước Mỹ, theo giới chức y tế New York.

Bệnh nhân được xác định không còn khả năng lây nhiễm cho người khác, nhưng các nhà điều tra đang cố gắng tìm hiểu cách thức lây nhiễm xảy ra và liệu những người khác có tiếp xúc với virus hay không.

Bà Jennifer Nuzzo - nhà nghiên cứu về đại dịch của Đại học Brown, cho biết hầu hết người Mỹ đều được tiêm vaccine ngừa bại liệt. Tuy nhiên đây sẽ là một lời cảnh tỉnh đối với những người chưa được tiêm chủng.

“Điều này không bình thường. Chúng tôi không muốn thấy điều này. Nếu bạn đã tiêm phòng, bạn không cần lo lắng. Nhưng nếu bạn chưa đưa con mình đi tiêm phòng, điều quan trọng là bạn phải làm điều đó" - bà Nuzzo nói.

Bệnh bại liệt từng là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất ở Mỹ. Những đợt bùng phát hàng năm khiến hàng nghìn trường hợp bị liệt. Bệnh chủ yếu ảnh hưởng trẻ em.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, vaccine bắt đầu được công bố từ năm 1955, và một chiến dịch tiêm chủng quốc gia đã cắt giảm số ca mắc hàng năm ở Mỹ xuống còn dưới 100 trường hợp trong những năm 1960 và ít hơn 10 vào những năm 1970.

Năm 1979, Mỹ tuyên bố đã loại bỏ được bệnh bại liệt. Điều này đồng nghĩa virus không còn lây lan thường xuyên nữa.

Theo các quan chức y tế New York, trường hợp mắc bại liệt gần đây nhất ở bang này được ghi nhận vào năm 2013, khi một đứa trẻ 7 tháng tuổi từ Ấn Độ chuyển đến Mỹ. Đứa trẻ này cũng mắc loại bệnh bại liệt do virus từ vaccine sống được sử dụng ở các nước khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm