Nga điều chỉnh công thức vaccine Sputnik V đối phó biến thể Delta

Các nhà khoa học đứng sau quá trình phát triển vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga, Sputnik V, đã điều chỉnh công thức chế tạo loại vaccine này để có thể đối phó biến thể Delta dựa trên trình tự gien biến thể này, theo đài RT.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ và vi trùng học quốc gia Nga Alexander Ginzburg hôm 19-8 cho biết một phiên bản sửa đổi của Sputnik V đã được tạo ra: “Chúng tôi đã có mẫu vaccine sửa đổi mới đặt trong tủ đông”.

Tuy nhiên, theo ông Ginzburg, mặc dù một số nhà nghiên cứu và công ty dược phẩm tỏ ra quan tâm đến việc đưa cấu trúc gien của biến thể Delta vào công thức chế tạo Sputnik V, “không ai có thể nói trước liệu mẫu vaccine mới có hoạt động tốt hơn để chống lại dịch bệnh hay không”.

Các nhà khoa học Nga đã điều chỉnh công thức chế tạo vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V để đối phó với biến thể Delta. Ảnh: SPUTNIK

Số ca tử vong do COVID-19 trên khắp nước Nga đã tăng đột biến trong những tuần gần đây. Ông Ginzburg tiết lộ “100% số ca tử vong đều mang biến thể Delta”.

Ông cũng nhận định thêm rằng thế giới có khả năng sẽ phải đối mặt "các dạng đột biến khác", làm phát sinh nhiều biến thể nguy hiểm hơn.

Kể từ đầu tháng 7, nước Nga đã ghi nhận hơn 800 người chết vì COVID-19 mỗi ngày, RT đưa tin.

Trong khi số lượng các ca nhiễm mới đang giảm dần, số người tử vong vẫn tiếp tục gia tăng, làm dấy lên nỗi lo sợ trước mức độ nguy hiểm của biến thể Delta so với chủng virus ban đầu.

Thủ đô Moscow và một số khu vực khác đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt mới để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm mới từ tháng 6, yêu cầu người dân phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine trước khi đặt chân vào các quán bar, quán cà phê hoặc nhà hàng.

Theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã có hơn 6.684.500 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 173.700 bệnh nhân đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm