Nga đưa tên lửa ‘khủng’ về bảo vệ thủ đô

Phát biểu trước báo giới vào hôm thứ Hai, Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Không gian vũ trụ Nga (ADF) - Alexander Golovko cho biết: “Một trung đoàn khác thuộc ADF tại Moscow vừa được bổ sung thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf. Trung đoàn này được cấp trên giao nhiệm vụ trực chiến phòng không vào cuối năm nay.” 

 Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf. (Ảnh: Itar-Tass)

Hiện Nga có tổng cộng năm trung đoàn S-400, trong đó có hai trung đoàn triển khai quanh thủ đô Moscow. Những trung đoàn còn lại triển khai gần thành phố cảng Nakhodka thuộc Vùng Primorye ở Viễn Đông Nga, tại Kaliningrad ở biển Baltic và tại Quân khu Miền Nam.
Được biết, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf là “hậu duệ” của hệ thống S-300 sản xuất từ thời Liên Xô. Hệ thống tên lửa hiện đại này sở hữu tầm bắn lên đến 400 km, có khả năng bao quát các mục tiêu trong độ cao 40-50 km.
S-400 có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không như các phi cơ chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm