Nga lên tiếng về việc Anh có thủ tướng mới

(PLO)- Moscow không kỳ vọng quan hệ Nga-Anh được cải thiện dưới thời Thủ tướng Anh Liz Truss.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga không kỳ vọng quan hệ giữa Nga và Anh sẽ được cải thiện dưới thời Thủ tướng Anh Liz Truss, đài RT đưa tin.

Ông Peskov nói: “Thực lòng mà nói, dựa trên những phát ngôn mà bà Truss nói về Nga khi bà còn là ngoại trưởng Anh và khi tranh cử chức thủ tướng, một điều có thể đoán chắc rằng không có sự thay đổi tích cực nào (trong quan hệ 2 nước)”.

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng từ chối trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có ý định chúc mừng chiến thắng của bà Truss hay không. Ông nói rằng điều này tốt hơn nên hỏi chính ông Putin.

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu bên ngoài Phố Downing ngày 6-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss phát biểu bên ngoài Phố Downing ngày 6-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước đó, vào hôm 5-9, bà Liz Truss đã được bầu làm lãnh đạo đảng Bảo thủ và trở thành tân thủ tướng của Anh. Bà Truss chiến thắng cuộc bỏ bầu cử lãnh đạo của đảng này với 81.326 phiếu, chiếm 57,4%, trong khi đối thủ là cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak được 60.399 phiếu, chiếm 42%.

Khi còn giữ chức ngoại trưởng Anh, bà Truss có quan điểm cứng rắn với Nga và đã chỉ trích Moscow gay gắt về việc mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi tranh cử chức thủ tướng, bà nói rằng mình đã ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn nhất với Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm